Chrysler thu hồi 30.197 mẫu xe bán tải Ram

19/06/2013 12:50 GMT+7

Chrysler vừa yêu cầu thu hồi một số mẫu xe Ram đời 2013 để sửa chữa một số lỗi phần mềm điều khiển đèn cảnh báo.

Chrysler vừa yêu cầu thu hồi một số mẫu xe Ram đời 2013 để sửa chữa một số lỗi phần mềm điều khiển đèn cảnh báo.

Việc thu hồi liên quan đến một số lỗi đèn tín hiệu cảnh báo khiến tăng nguy cơ về tai nạn.

Một thông báo trên trang web của Cục Quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ đưa ra con số xe có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi tại Mỹ là 30.197.

Các mẫu thu hồi bao gồm Ram 1500, 2500 và 3500, xuất xưởng từ ngày 9.9.2012 đến 5.3.2013

 


Mẫu xe Ram 3500 đời 2013


Mẫu xe Ram 1500 đời 2013

Trên trang web của mình, Chrysler cho biết họ ghi nhận đươc bất kỳ tai nạn, chấn thương hoặc khiếu nại liên quan đến lỗi này. Lỗi được phát hiện khi các kỹ sư Chrysler tiến hành các thử nghiệm thường lệ.

Cụ thể, các đại lý của Chrysler sẽ lập trình lại miễn phí phần mềm điều khiển đèn. Về bản chất, đây là một bước nâng cấp phần mềm để kích hoạt đèn cảnh báo như một tính năng an toàn bắt buộc, theo Chrysler.

Thiên Long
Ảnh: Chrysler

>> Chrysler lại đau đầu với cơn ác mộng thu hồi xe
>> Chrysler 300S Turbine Edition “hồi sinh” một biểu tượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.