Ferrari “nói không” với xe hơi điện

09/05/2013 15:16 GMT+7

Chủ tịch hãng Ferrari Di Montezemolo đã lạnh lùng nói "không bao giờ" với ý tưởng xe Ferrari xài động cơ điện.

Chủ tịch hãng Ferrari Di Montezemolo thẳng thừng cho biết khi mà ông còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thì hãng Ferrari sẽ không phát triển bất kỳ mẫu xe hơi chạy điện nào.

Theo SlashGear, ông Di Montezemolo cho biết, nhắc đến Ferrari là phải nhắc đến tốc độ và xa xỉ, do đó hiển nhiên là những từ ngữ này (tốc độ và xa xỉ) chẳng thể đồng hành với khái niệm xe điện.

Do đó, ông này khẳng định rằng những ai đang chờ đợi một mẫu xe Ferrari hoàn toàn chạy điện (all-electric car) chắc chắn sẽ thất vọng.

Cũng theo SlashGear, mặc dù mẫu xe LaFerrari mới của Ferrari có một số thành phần hỗ trợ công nghệ xe lai (hybrid), tức xe vừa chạy xăng vừa chạy điện, tuy nhiên một mẫu xe hoàn toàn chạy điện dường như không bao giờ “có vé” để có thể được sản xuất trong các nhà máy của Ferrari.

Ông Montezemolo cũng cho biết Ferrari sẽ giữ sản lượng ở mức 7.000 xe trong năm nay nhằm duy trì “tính độc quyền” vốn được chính ông này so với việc làm đẹp và chờ đợi “một người phụ nữ đẹp".

 
Ferrari là gắn với "tốc độ và xa xỉ". Trong ảnh là chiếc LaFerrari, sản phẩm mới nhất của hãng xe này - Ảnh: M.A

An Huy

>> Cận cảnh xe cổ Ferrari trị giá 133 tỷ đồng
>> Ngắm hai mẫu xe điện của BMW
>> Siêu xe điện thời trang của Mercedes

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.