GM lo sợ điện thoại phát hỏa trong ô tô

04/07/2015 06:15 GMT+7

Hãng xe Mỹ vừa phát triển công nghệ làm mát cho điện thoại thông minh nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên bất thường dẫn đến hư hỏng hay thậm chí là phát hỏa.

Hãng xe Mỹ vừa phát triển công nghệ làm mát cho điện thoại thông minh nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên bất thường dẫn đến hư hỏng hay thậm chí là phát hỏa.

Công nghệ làm mát cho smartphone được các kỹ sư General Motors (GM) phát triển sau một số sự cố hư hỏng điện thoại liên quan đến lỗi quá nóng khi sạc trong một chiếc xe hơi ở điều kiện khắc nghiệt. Ở trường hợp nhẹ hơn, điện thoại sẽ ngừng sạc hoặc tắt hoàn toàn để bảo vệ các linh kiện điện tử bên trong.

Sạc điện thoại trên xe hơi dễ bị lỗi quá nóng

GM cho rằng việc tự động tắt máy, ngừng sạc có thể dẫn tới những bất tiện đối với những tài xế thường xuyên phải di chuyển và giữ liên lạc. Để làm mát điện thoại, GM đã dẫn không khí mát từ điều hòa vào khay sạc điện thoại không dây bên trong xe hơi. Dự kiến, GM sẽ trang bị công nghệ làm mát điện thoại từ năm 2016 trên chiếc Chevrolet Impala và Malibu, tiếp theo sẽ là Volt, Cruze.

GM sẽ trang bị công nghệ làm mát riêng cho điện thoại

Kỹ sư phụ trách phát triển Impala, Dan Lascu chia sẻ: “Đổi mới không có nghĩa là phát minh lại bánh xe. Đôi khi chỉ đơn giản là mang đến giải pháp tốt nhất cho vấn đề nhỏ nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.