Hơn 21.000 ô tô Honda tại Việt Nam dính lỗi túi khí

23/08/2015 20:12 GMT+7

Sau Toyota, đến lượt Honda Việt Nam phải công bố triệu hồi hàng chục ngàn chiếc ô tô vì những lỗi liên quan đến túi khí.

Sau Toyota, đến lượt Honda Việt Nam phải công bố triệu hồi hàng chục ngàn chiếc ô tô vì những lỗi liên quan đến túi khí.

Thông tin mới nhất cho thấy Honda VN đã bắt đầu triển khai kế hoạch triệu hồi hàng chục ngàn xe của hãng này tại Việt Nam từ 20.11 tới do lỗi túi khí. Con số cụ thể là 21.181 xe trong đó có 10 chiếc nhập khẩu, còn lại được lắp ráp trong nước tại nhà máy Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2011.

Những chiếc Honda CR-V sản xuất từ 2008 - 2011 ở Việt Nam dính lỗi túi khí

Danh sách triệu hồi lần này ảnh hưởng đến mẫu Honda Civic sản xuất trong giai đoạn 2006 - 2011 và mẫu crossover CR-V sản xuất từ 2008 - 2011. 10 mẫu xe nhập khẩu nằm trong diện triệu hồi đợt này cũng thuộc về hai dòng xe này và được sản xuất từ năm 2005 - 2008. Hiện tại, Honda VN cho biết chưa ghi nhận được bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào liên quan đến lỗi trên.

Honda Civic sản xuất trong giai đoạn 2006 - 2011 cũng dính lỗi trên

Được biết, lỗi túi khí trang bị trên xe Honda nằm trong cơn bão triệu hồi trên toàn cầu ảnh hưởng đến cả chục thương hiệu lớn nhỏ từ nhà cung ứng Takata. Nguyên nhân được xác định là do bộ phận bơm của túi khí có thể “quá tay” khiến một số mảnh vỡ bên trong bắn ra ngoài gây sát thương cho hành khách thay vì bảo vệ họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.