Ô tô điện Trung Quốc Aiways U5 xâm nhập thị trường châu Âu

Gia Linh
Gia Linh
15/09/2019 11:23 GMT+7

Sau khi bán ra thị trường quê nhà Trung Quốc, Aiways U5 đã vượt qua quãng đường 15.022 km từ quê nhà thẳng đến Triển lãm ô tô Frankfurt 2019 diễn ra tại Đức, chính thức xâm nhập sang châu Âu.

Hai chiếc xe điện Aiways U5 đã bắt đầu hành trình từ Tây An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 17.7.2019, vượt qua 12 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ đến đến với và đến Triển lãm ô tô Frankfurt 2019, Đức vào ngày 7.9.
Aiways U5 Engineering Drive Team dã trải qua 53 ngày lái xe để thử nghiệm bộ đôi trong nhiều dạng địa hình, điều kiện khí hậu và các cơ sở vật chất sạc điện khác nhau. Trên hành trình, đoàn xe đã chinh phục sa mạc Gobi, Thảo nguyên Kazakh, Núi Nam Ural và các địa điểm vốn khó có thể vượt qua và thiếu cơ sở vật chất dành cho xe điện.
Nội thất Aiways U5 có thiết kế khá cao cấp

Thông qua hành động này, Aiways đã chính thức thiết lập một Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho “chuyến đi dài nhất bởi một chiếc xe điện” sau khi hai chiếc SUV điện Aiways U5 của họ hoàn thành chuyến du ngoạn 15.022 km và có mặt tại Đức tham gia triển lãm Frankfurt Motorshow 2019.
Cung cấp sức mạnh cho U5 là mô tơ điện đặt ở cầu trước với công suất tối đa 185 mã lực và mô men xoắn cực đại 315 Nm. Bên dưới sàn khoang hành lý là cụm pin lithium-ion 63 kWh cho phép chiếc SUV điện U5 có thể chạy hết quãng đường 460 km theo tiêu chuẩn NED. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu tùy chọn lắp thêm cụm pin 18 kWh để gia tăng phạm vi hoạt động thêm 100 km nữa.
Xe có chiều dài 4.680 mm, chiều rộng 1.880 mm và chiều cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm. U5 sở hữu khá nhiều chi tiết ngoại thất hiện đại như đèn pha LED, hông xe sắc nét, tay nắm cửa được làm chìm, phẳng với thân xe, cánh gió đôi phía sau xe và đèn hậu nối liền, nằm vắt ngang đuôi xe.
Ngày càng có nhiều ô tô điện do Trung Quốc sản xuất

Bên trong nội thất xe, mọi phím bấm cơ học đều bị lược bỏ và thay thế bằng màn hình cảm ứng. Khu vực điều khiển trung tâm có tới 2 màn hình cảm ứng, trong đó có một màn hình to nhất đặt ở chính giữa táp lô, màn hình còn lại đặt ở phía dưới nối liên với bệ tì tay.
Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: hệ thống an toàn chủ động như tự động xếp hàng khi tắc đường, hỗ trợ lái tự động trên cao tốc hay hỗ trợ đỗ xe tự động trong mọi tình huống. Được biết, Aiways U5 sẽ bán ra thị trường châu Âu vào tháng 4.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.