Xem lại màn đọ pháo hoa giữa Ý đvới tân binh Hồng Kông trên sông Hàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/06/2018 10:36 GMT+7

Đội Ý là đương kim vô địch DIFF 2017 và là đội giàu thành tích nhất các kỳ DIFF, trong khi đội Hồng Kông còn là điều bí ẩn bởi lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội này.

Đội Ý do Công ty Martarello đại diện là đương kim vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017, đây cũng là nước giàu thành tích nhất DIFF khi 3 lần vô địch, 1 lần hạng nhì trong 4 lần tham dự.

Đội trưởng Ermes Martarello chia sẻ màn trình diễn ngày 2.6 rất đặc biệt bởi đây là ngày Quốc khánh Ý và đội phải vượt qua chính thành tích của mình năm 2017, đó là bảo vệ thành công chức vô địch.  

Ý tưởng của đội Ý phần “đụng hàng” với đội chủ nhà Việt Nam khi sử dụng một giàn đứng cao 40 m (đội Việt Nam là giàn 60 m) đặt giữa bãi bắn.

Giàn pháo này vốn đã giúp đội chủ nhà Việt Nam ghi điểm cao với ban giám khảo và khán giả. Cũng như đội Việt Nam, đội Ý dùng các hiệu ứng pháo trên giàn giúp pháo không chỉ bắn từ mặt đất mà còn từ giữa không trung.

Đội Ý dùng 5.200 quả pháo tầm thấp, 2.000 quả pháo tầm cao và khoảng 500 quả pháo tròn.

Tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng, khoan thai đưa người xem vào các cung bậc cảm xúc - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Ý chủ yếu sử dụng pháo tầm thấp và tầm trung - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Ý sử dụng các loại pháo đa sắc màu - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên đến giữa màn trình diễn, khói bắt đầu nhiều khiến người xem không còn được thưởng thức trọn vẹn - Ảnh: Nguyễn Tú
Khói nhiều có thể do trời đổi gió so với 2 đêm trình diễn trước - Ảnh: Nguyễn Tú
Gió thổi ngược vào sông Hàn và về phía khán đài khiến khói càng dày đặc khi đội Ý chuyển qua tiết tấu nhanh - Ảnh: Nguyễn Tú
Càng về cuối, màn trình diễn càng nhiều khói - Ảnh: Nguyễn Tú
Màn trình diễn của đội Ý rất được kỳ vọng vì đây là đội đương kim vô địch - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên khán giả cũng có chút lo lắng khi không xem được trọn vẹn màn trình diễn do khói - Ảnh: Nguyễn Tú
Nhưng đội Ý vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, khán giả vỗ tay không ngớt - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán đài đông nghịt người - Ảnh: Nguyễn Tú
Những tiếng trầm trồ dành cho đội Ý - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán giả ghi lại màn trình diễn đặc sắc - Ảnh: Nguyễn Tú
'Ngựa ô' Hồng Kông gây bất ngờ

Mặc dù lần đầu tiên đối đầu với đội Ý, nhưng tại DIFF 2017, đội Hồng Kông đã trực tiếp theo dõi trận chung kết nên không xa lạ với phong cách trình diễn của đương kim vô địch.

Đội Hồng Kông tự sản xuất pháo để dự thi. Đội đã dùng khoảng khoảng 2.000 pháo tầm cao và 5.000 pháo tầm thấp.

Đội Hồng Kông đặc biệt ưa chuộng sử dụng nhạc nền là các bản nhạc phim, thể hiện ý đồ “điện ảnh dưới các vì sao” và trong lần đầu xuất hiện, đội đã gây bất ngờ, không hề thua kém nhà vô địch với phong cách trình diễn nhịp nhàng, chính xác.

Thưởng thức các bản nhạc phim từ kinh điển đến ăn khách suốt 20 năm qua trong màn trình diễn này, khán giả như lần lượt được xem chậm các bộ phim minh họa bằng pháo hoa trên nền trời Đà Nẵng.

Đặc biệt, đội Hồng Kông còn sử dụng nhạc Việt để gửi lời chào đến khán giả Việt Nam đã dành những tình cảm ủng hộ lần đầu đội tham gia lễ hội.

Đội Hồng Kông thể hiện màn trình diễn không thua kém đương kim vô địch - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự phối hợp giữa màu sắc và âm nhạc khá nhịp nhàng - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo đa tầng đa sắc - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Hồng Kông sử dụng nhiều loại pháo riêng, như pháo liễu rủ đa sắc này - Ảnh: Nguyễn Tú
Các loại pháo sáng, pháo chớp của đội Hồng Kông - Ảnh: Nguyễn Tú
Những đại cảnh đội xử lý rất tốt - Ảnh: Nguyễn Tú
Khán giả cổ vũ cho đội Hồng Kông - Ảnh: Nguyễn Tú
Đêm pháo hoa mãn nhãn không thua kém kỳ phùng địch thủ Pháp - Mỹ vừa qua - Ảnh: Nguyễn Tú
Những tràng pháo tay tán thưởng - Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.