TNO

Xem robot chiến đấu Uran-9 của Nga nã pháo, bắn tên lửa

26/03/2016 09:56 GMT+7

(Tin Nóng) Truyền hình quân đội Nga vừa giới thiệu clip về uy lực loại robot chiến đấu Uran-9, loại xe tăng mini vừa tự di chuyển và tấn công mục tiêu bằng pháo cùng tên lửa chống tăng.

(Tin Nóng) Truyền hình quân đội Nga vừa giới thiệu clip về uy lực loại robot chiến đấu Uran-9, loại xe tăng mini vừa tự di chuyển và tấn công mục tiêu bằng pháo cùng tên lửa chống tăng.

Uran-9 phóng tên lửa chống tăng

Loại robot chiến đấu uy lực này dự kiến sẽ được quân đội Nga thông báo chấp nhận đạt yêu cầu quân sự - kỹ thuật vào ngày 27.3 tới.

Uran-9 là một trong nhiều mẫu robot chiến đấu do tập đoàn quốc phòng Rostec phát triển, có nhiệm v5 thực hiện các công tác trinh sát và hỗ trợ hoả lực cho bộ binh. Một hệ thống Uran-9 gồm 2 robot dạng xe tăng mini trang bị pháo và tên lửa chống tăng, cùng xe chỉ huy điều khiển đặt trên xe tải.

Uran-9 trang bị 1 pháo tự động 2A72 loại 30 mm, với 200 viên đạn. Đây là loại pháo cải tiến từ dòng pháo 2A42 thời Liên Xô. Robot này còn có súng máy bắn đạn 7,62 mm (1.000 viên), tên lửa chống tăng Attack (4 quả, tầm bắn xa 8 km) có điều khiển và cả tên lửa phòng không Igla.

Uran-9 nặng 9 tấn, trang bị hệ thống tự bảo vệ và làm nhiễu laser để giảm thiểu mối đe doạ từ các vũ khí chống tăng và dò tìm của đối phương. Cũng có tin Uran-9 có thể “tàng hình’ trước radar của đối phương. Nhìn chung thông số kỹ thuật về loại robot chiến đấu này khá ít ỏi.

Vào tháng 1.2016, lần đầu tiên tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport đã quảng bá tìm khách hàng cho Uran-9, và đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia phương Tây.

Mời bạn xem clip giới thiệu hoạt động thử nghiệm tác chiến của robot chiến đấu Uran-9 (nguồn: Truyền hình quân đội Nga):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.