TNO

Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ

19/08/2015 07:00 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 18.8, trong chuyến thăm Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuống tàu lặn ở cảng Sebastopol trên Biển Đen, lặn xuống 80 m nước ngắm chiếc tàu cổ thời Đế quốc Byzantine bị đắm cách đây hơn 1.000 năm.

(Tin Nóng) Ngày 18.8, trong chuyến thăm Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuống tàu lặn ở cảng Sebastopol trên Biển Đen, lặn xuống 80 m nước ngắm chiếc tàu cổ thời Đế quốc Byzantine bị đắm cách đây hơn 1.000 năm.

Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 1
Tổng thống Putin trong tàu lặn C-Explorer 3 - Ảnh: RIA

Theo TASS, Tổng thống Nga, thành viên Hội Địa lý Nga, cùng một thành viên hội xuống tàu lặn C-Explorer 3 (trị giá 2,5 triệu euro) lặn xuống 80 m nước ở vịnh Balaclava ngắm con tàu cổ thời Byzantine bị đắm.

Sau chuyến lặn, khi lên bờ ông Putin trả lời các nhà báo rằng ông tận mắt ngắm con tàu cổ bị đắm, tuy bị phủ một lớp bùn 40 cm nhưng vẫn thấy khá rõ. Tàu đắm dài 27 - 30 m, bề ngang từ 13 - 15 m. Ông còn mô tả có nhiều chiếc bình cổ nằm rải rác dưới đáy biển gần nơi tàu đắm.

Trong thời gian ở dưới nước, ông còn nói chuyện qua vô tuyến với Thủ tướng Dmitri Medvedev đang ở trên bờ, tại Sevastopol.

Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 2
Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 3
Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 4
Tổng thống Putin trong tàu lặn C-Explorer 3 - Ảnh: Reuters
Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 5
Trong thời gian ở dưới nước, ông Putin còn nói chuyện qua vô tuyến với Thủ tướng Dmitri Medvedev đang ở trên bờ, tại Sevastopol
Xem Tổng thống Putin lặn biển ở Crimea ngắm tàu cổ - ảnh 6
Tàu lặn C-Explorer 3

Tàu lặn C-Explorer 3 có buồng điều khiển bằng acrylic trong suốt, tầm nhìn 360 độ, 3 chỗ ngồi (2 khách và 1 hoa tiêu), có thể hoạt động dưới nước đến 16 giờ.

Tổng thống Nga hồi tháng 7.2013 cũng từng ngồi trong một con tàu lặn khác, C-Explorer 5 để lặn ở Vịnh Phần Lan ngắm tàu chiến Oleg chìm năm 1869.

Hồi năm 2011, ông Putin cũng từng lặn biển bằng bộ đồ lặn và bình thở ở vịnh Taman, sau đó mang lên bờ 2 chiến lợi phẩm là 2 chiếc bình cổ.

Hội Địa lý Nga do Nga hoàng Nicholas I lập ra năm 1845. Ngày nay hội này có 85 văn phòng khắp nước Nga. Chủ tịch hội hiện là ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng.

Xem Tổng thống Nga Vladimir Putin lặn biển ở Sevastopol, Crimea ngày 18.8.2015 (Truyền hình quân đội Nga)

Tin Nóng

>> Mừng sinh nhật thứ 100, bà cố lặn biển cho cá mập ăn
>> Tỉ phú Microsoft tìm được xác thiết giáp hạm của Nhật Bản
>> Hé lộ bí mật về sức khỏe phi thường của ông Putin
>> Tổng thống Putin lặn biển ngắm xác tàu đắm
>> Lặn biển ở Cù Lao Câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.