Xếp sau Việt Nam, U.20 Thái Lan có thể bị loại sớm vì lý do 'khó đỡ'

19/09/2022 07:24 GMT+7

Với việc để thua ở lượt trận cuối, U.20 Thái Lan phải đối mặt với nguy cơ không được dự vòng chung kết vì đang xếp thứ 5 ở top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi bảng H vẫn chưa đấu. Trớ trêu thay, "Voi chiến" bị đẩy vào cảnh này chỉ vì 2 thẻ vàng.

Trước khi đá trận cuối cùng ở vòng bảng vào khuya 18.9, U.20 Thái Lan vẫn đang dẫn đầu bảng G với 2 trận toàn thắng. Tưởng chừng như "Voi chiến" sáng cửa khi chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giành tấm vé dự VCK U.20 châu Á 2023 với vị trí nhất bảng G thì giờ đây, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều.

Highlights U.20 Indonesia 3-2 U.20 Việt Nam: Xuân Tiến, Thanh Nhàn để thua đầy tiếc nuối

Theo thực tế thi đấu, chủ nhà U.20 Oman không được đánh giá cao hơn U.20 Thái Lan và việc "Voi chiến" có thể giành ít nhất 1 điểm là rất khả quan. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Garcia đã để thua đội chủ nhà với tỷ số 0-1 ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng.

Các cầu thủ U.20 Thái Lan và HLV Garcia buồn bã khi thua trận

fat

Với kết quả này, U.20 Thái Lan và U.20 Oman đã bằng về mặt điểm số (6) và giống nhau về hiệu số bàn thắng - bại (+3). Mặc dù vậy, đội bóng xứ sở chùa vàng chỉ xếp nhì bảng do để thua chủ nhà. Vì xét thành tích đối đầu trực tiếp trước nên "Voi chiến" đành ngậm ngùi về nhì ở bảng G.

Điều này đã đẩy U.20 Thái Lan vào thế khó và đứng trước nguy cơ không được đến Uzbekistan để dự VCK U.20 châu Á vào năm sau. Với 6 điểm và hiệu số +3, "Voi chiến" chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau vòng bảng.

Trong khi đó, U.20 Syria (bảng D) dù có thành tích giống hệt như U.20 Thái Lan (cùng 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn) nhưng lại đứng thứ 4 trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đó là nhờ chỉ số fair-play. U.20 Syria nhận 8 thẻ vàng sau 3 trận ở vòng loại. Trong khi đó, chỉ số này của U.20 Thái Lan là 10.

U.20 Việt Nam đứng nhất, còn U.20 Thái Lan đứng thứ 5 trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại U.20 châu Á 2023

Vì vòng loại vẫn còn bảng H chưa đấu nên với việc đứng thứ 5 trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U.20 Thái Lan đành phải chờ. Tròn 1 tháng nữa, khi bảng H ngã ngũ sau ngày 18.10, đội bóng của HLV Garcia mới biết chính xác rằng mình có đi tiếp hay không.

Theo đó, VCK U.20 châu Á 2023 sẽ có sự tham gia của 16 đội bóng. Qua vòng loại, 10 đội đứng nhất mỗi bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và chủ nhà U.20 Uzbekistan sẽ tranh tài ở vòng chung kết. Ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh U.20 Thái Lan đang ở chế độ chờ thì U.20 IndonesiaU.20 Việt Nam là 2 đội bóng nằm chung bảng F và đã cùng nhau giành vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.