Xét nghiệm Omicron từ mẫu nước bọt chính xác hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
03/01/2022 09:04 GMT+7

Các phát hiện từ một nghiên cứu của Nam Phi được công bố gần đây cho thấy xét nghiệm biến thể mới từ mẫu nước bọt sẽ tốt hơn.

Theo bài báo, các nhà khoa học từ Đại học Cape Town (Nam Phi) nhận thấy rằng xét nghiệm PCR từ mẫu nước bọt cho kết quả chính xác hơn đối với biến thể Omicron, so với mẫu gạc mũi, theo Health24.

Tuy nhiên, đối với biến thể Delta, thì các mẫu gạc mũi lại cho kết quả đáng tin cậy hơn, các tác giả cho biết.

Xét nghiệm PCR từ mẫu nước bọt cho kết quả chính xác hơn đối với biến thể Omicron

Shutterstock

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi tiến sĩ Diana Hardie, một nhà virus học, Trưởng phòng thí nghiệm virus học chẩn đoán tại Bệnh viện Groote Schuur, Cape Town (Nam Phi).

Các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn 382 bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng, đã làm xét nghiệm từ tháng 8 đến tháng 12.2021 tại Bệnh viện Groote Schuur.

Giải trình tự gien cho biết 31 người nhiễm biến thể Delta và 36 người nhiễm Omicron.

Những người tham gia sau đó được lấy mẫu nước bọt và gạc mũi để phân tích PCR, và so sánh.

Kết quả cho thấy, đối với biến thể Delta, độ chính xác đạt 71% đối với mẫu nước bọt và 100% đối với mẫu gạc mũi.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, đối với biến thể Omicron, tỷ lệ chính xác lên đến 100% đối với mẫu nước bọt, nhưng chỉ đạt 86% đối với mẫu gạc mũi, theo Health24.

Các tác giả cho biết: Mặc dù mẫu gạc mũi được coi là tiêu chuẩn vàng để phát hiện và chẩn đoán nhiễm Covid-19 kể từ bắt đầu đại dịch, nhưng phương pháp này có thể không chính xác trong bối cảnh Omicron chiếm ưu thế.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những phát hiện này cho thấy mô hình phát tán của virus trong quá trình lây nhiễm đã thay đổi đối với Omicron - với tỷ lệ virus phát tán trong nước bọt cao hơn so với trong mũi họng - đã làm tăng hiệu quả chẩn đoán của mẫu nước bọt, theo Health24.

Tuy nhiên, đối với biến thể Delta, thì các mẫu gạc mũi lại cho kết quả đáng tin cậy hơn

Shutterstock

Các nhà nghiên cứu nói thêm, đây là phát hiện quan trọng vì xét nghiệm sử dụng gạc mũi có thể không tối ưu đối với biến thể Omicron.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các tác giả chỉ ra rằng mặc dù lấy mẫu nước bọt có thể dễ thực hiện hơn ngoáy mũi, nhưng không đơn giản.

Người được lấy mẫu nước bọt phải khạc ra từ 3 đến 5 cái trước khi lấy mẫu và phết mẫu ở cả hai bên má, trên và dưới lưỡi, trên lợi, và vòm miệng cứng trong ít nhất 30 giây. Người được lấy mẫu không được ăn, uống, hút thuốc hoặc nhai bất cứ thứ gì trong 30 phút trước khi lấy mẫu, theo Health24.

Hiện nghiên cứu còn đang chờ đánh giá và chưa được áp dụng. Hiện nay, xét nghiệm PCR ngoáy mũi được sử dụng chủ yếu.

Covid-19 sáng 3.1: Cả nước 1.763.040 ca | Dịch bệnh ở Hà Nội liên tiếp “phá kỷ lục”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.