Theo cáo trạng, nguyên Giám đốc Nguyễn Hùng Tấn và một số cán bộ dưới quyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp, cố ý làm trái các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính kế toán và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác để chiếm đoạt và làm thất thoát tài sản nhà nước, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Chiều ngày 30/9, tòa đã tuyên Nguyễn Hùng Tấn 12 năm tù về tội "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", 10 năm tù về tội "tham ô tài sản”, phải bồi hoàn cho Nhà nước 1,981 tỉ đồng và 19.866 USD; Dương Văn Nhẫn 10 năm tù về tội "cố ý làm trái...”, 7 năm tù về tội "tham ô tài sản”, phải hoàn trả cho Nhà nước 1,364 tỉ đồng; Lưu Văn Thành 10 năm tù về tội "cố ý làm trái...", 7 năm tù về tội "tham ô tài sản", phải hoàn trả cho Nhà nước 1,35 tỉ đồng và 9.866 USD. Trong phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 trước đây, 3 bị cáo trên đều bị tuyên án chung thân, do vậy tổng hợp hình phạt vẫn là chung thân.
Đ.Minh - T.Trình
Bình luận (0)