Xét xử nhóm bị cáo trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/07/2022 18:10 GMT+7

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo về tội trốn khỏi nơi giam giữ và che giấu tội phạm.

Ngày 28.7, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quốc Duy (37 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) 4 năm tù, Lâm Dil (25 tuổi, ngụ P.2, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng), Nguyễn Thành Trung (19 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Ba bị cáo Huỳnh Văn Minh, Phan Trần Kim Ngọc Ngân, Lưu Ngọc Trân (cùng ngụ P.8, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) cùng mức án 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, Duy và Dil bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu về tội mua bán trái phép chất ma túy; còn Trung bị tạm giam về tội giết người. Cả 3 được bố trí tạm giam cùng phòng. Trong thời gian bị tạm giam, Duy nảy sinh ý định bỏ trốn nên rủ Trung và Dil tham gia.

Ngày 25.8.2021, cả 3 nhặt 2 ổ khóa cửa bằng kim loại và 1 đoạn kim loại dạng móc cửa mang về phòng cất giấu, sau đó tạo dụng cụ để đập và cạy tường. Để không bị phát hiện, nhóm này chọn thời điểm lúc phát cơm trưa, cơm chiều, khi có loa phát thanh, những lúc trời mưa...

Khoảng 20 giờ ngày 14.9.2021, cả 3 thoát được ra ngoài rồi tìm đến phòng trọ của Minh và Ngân thuê ở và nhờ giúp đỡ. Tại đây, Trung được Trân mượn xe máy để trốn và chở về nhà lấy quần áo… Sau ít ngày bỏ trốn, Duy, Trung, Dil lần lượt bị công an bắt giữ.

Đối với 3 bị cáo Minh, Ngân và Trân, dù biết Duy, Trung, Dil phạm tội, trốn khỏi nơi giam giữ nhưng không trình báo cơ quan có thẩm quyền, còn chứa chấp người phạm tội, cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội nên bị HĐXX tuyên phạt mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.