Xét xử 'sát thủ' 20 tuổi giết 3 người đem tiền cho người tình

21/04/2015 08:38 GMT+7

(TNO) Sáng nay 21.4, tại khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Nam, (21 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, Chợ Gạo), can tội giết người, cướp tài sản.

(TNO) Sáng nay 21.4, tại khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Nam, (21 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, Chợ Gạo), can tội giết người, cướp tài sản. Phiên toà thu hút hàng trăm người từ các vùng lân cận đến theo dõi. 

Phiên tòa xét xử “sát thủ” tuổi 20
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại phiên xét xử lưu động sáng nay 21.4 - Ảnh: Hoàng Phương
Theo cáo trạng, vì muốn có tiền tiêu xài và cho người tình ngụ ở Ninh Thuận, chỉ trong vòng 40 ngày (từ 10.9 đến 19.10.2014), bị cáo Nguyễn Hoài Nam đã liên tục dùng dao đâm chết 3 người để cướp 3 xe gắn máy, 2 điện thoại di động và 3,4 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản đã cướp được là 34,2 triệu đồng.
Trong 3 lần gây án, bị cáo Nam đều sử dụng phương thức, thủ đoạn giống nhau.
Theo cáo trạng, vụ đầu tiên xảy ra vào đêm 10.9.2014, Nam giả vờ nhờ ông Trần Trung H. (46 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) chở về nhà. Khi đến khu vực kinh nổi thuộc ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho), Nam lừa ông H. dừng xe lại để… tâm sự rồi bất ngờ dùng dao bấm đâm liên tục 16 nhát, khiến nạn nhan tử vong.
Bị cáo Nguyễn Hoài Nam trước vành móng ngựa - Ảnh Hoàng Phương
Hơn một tháng sau, khoảng 0 giờ ngày 16.10.2014, Nam thuê anh Lê Hoàng T. (34 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, hành nghề chạy xe ôm) chở về hướng Chợ Gạo. Đến khu vực vắng người ở phường 9, TP Mỹ Tho, Nam yêu cầu anh T. dừng xe lại rồi bất ngờ dùng dao bấm có lưỡi dài 9cm đâm liên tục vào cổ, ngực, bụng cho tới khi nạn nhân gục xuống đường rồi cướp xe gắn máy, điện thoại di động và 400 ngàn đồng của nạn nhân tẩu thoát. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị đâm tổng cộng 22 vết.
Chỉ 3 ngày sau, tối 19.10.2014, Nam đến ngã ba Trung Lương thuê ông Trần Văn L. (43 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, hành nghề chạy xe ôm) cũng chở về Chợ Gạo. Đến khu dân cư Long Thạnh Hưng (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo), bị cáo kêu ông L. dừng xe lại, giả vờ gọi điện thoại rồi dùng dao nhíp đâm liên tiếp 7 nhát vào người nạn nhân. Gây án xong, Nam lấy 1 triệu đồng và cướp chiếc xe gắn máy tẩu thoát.
Đông đảo người dân ở TP Mỹ Tho đến dự khán phiên tòa xét xử sát thủ tàn độc
 
Trong cả 3 lần gây án, sau khi bán xe cướp được, Nam đều đem tiền cùng tang vật (điện thoại) đi xe đò ra tận Ninh Thuận để mua quà tặng và cho người tình đã có chồng, con.
Sau khi gây án, bị cáo Nam bỏ trốn đến ngày 25.10.2014 thì bị các trinh sát hình sự của Công an TP Mỹ Tho và Công an Tiền Giang bắt giữ tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.