Xổ 2 con sán dải trưởng thành cho một bệnh nhân

17/05/2019 15:57 GMT+7

Bệnh nhân 40 tuổi (quốc tịch Thái Lan, làm việc tại Bình Dương) đến khám tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng TP.HCM do có triệu chứng đau bụng hơn 6 tháng nay.

Hôm nay (17.5), bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Ngọc Quý, Trưởng Phòng khám Chuyên khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng TP.HCM, cho biết: Đây là trường hợp ít gặp, khi một người nhiễm cùng lúc đến hai con sán dải trưởng thành.

Bệnh nhân 40 tuổi (quốc tịch Thái Lan, làm việc tại Bình Dương) đến khám tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng TP.HCM do có triệu chứng đau bụng hơn 6 tháng nay.
Bệnh nhân cho biết, đến những ngày gần đây ông thỉnh thoảng phát hiện có từng đoạn dẹp, màu trắng, dài khoảng 3 - 4 cm ra ngoài theo phân, ngay cả những lúc không đi vệ sinh cũng phát hiện thấy những đốt như vậy “chui” ra khỏi hậu môn.
Sau thăm khám, bác sĩ đã cho bệnh nhân uống thuốc và xổ ra ngoài đến hai con sán dài 2,5 mét và 1,5 mét.
Bệnh nhân cũng được cho uống thuốc để tiêu diệt các đốt sán còn sót lại trong ruột và phải tái khám sau 3 tháng nữa.
Để phòng ngừa nhiễm sán dây, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên ăn chín, tránh các món tái, sống; uống nước đã đun sôi và giữ vệ sinh sạch sẽ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.