Xôn xao clip CĐV bóng đá mặc đồ Hải Phòng đánh người đi đường tại Hà Nội

12/07/2022 10:49 GMT+7

Ngày 12.7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một số CĐV bóng đá Hải Phòng quây, đánh một thanh niên đi xe máy.

Theo nội dung clip do một người trong đoàn CĐV bóng đá Hải Phòng quay, một nam thanh niên được cho là sống ở Hà Nội đã chạy xe máy lên vỉa hè con đường gốm sứ ven sông Hồng, chen vào đoàn CĐV bóng đá Hải Phòng để di chuyển và đã buông lời khó nghe với đoàn CĐV bóng đá Hải Phòng. Thấy vậy, một số người trong đoàn CĐV bóng đá Hải Phòng đã quây nam thanh niên này lại rồi đánh, tát...

Nam thanh niên đi xe máy bị đánh

chụp màn hình

Thấy vậy, một số CĐV bóng đá Hải Phòng khác đã nhảy vào can ngăn những người nóng tính và đẩy nam thanh niên kia đi.

Clip sau đó được chia sẻ trên mạng với nhiều ý kiến. Có ý kiến cho rằng nam thanh niên kia phải có hành động gì xúc phạm thì mới bị đánh như vậy.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến đã phê phán hành vi đánh người của một số người trong đoàn CĐV Hải Phòng.

"Hàng nghìn người đi diễu hành đúng giờ cao điểm gây tắc đường đã gây khó chịu rồi. Giờ lại đánh người. Đánh rồi lại tự quay clip up lên mạng. Không hiểu suy nghĩ gì?", tài khoản Tiến Đạt đánh giá.

"CĐV chân chính không ai làm thế. Những thành phần quá khích cần phải xử lý", tài khoản Dũng Đoàn bình luận.

Được biết, trong chiều 10.7, hàng nghìn CĐV bóng đá Hải Phòng đã di chuyển đến SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ cho CLB Hải Phòng gặp Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 6 V- league 2022. Hầu hết các trận đấu của CLB Hải Phòng ở Hà Nội đều rất "nóng" bởi những hành vi cổ vũ chưa văn minh của một bộ phận CĐV bóng đá Hải Phòng.

Theo một CĐV kỳ cựu của Hội CĐV Hải Phòng có tham gia tổ chức cho CĐV HP lên Hàng Đẫy cổ vũ cho biết: "Tôi có mặt ở đó và còn vào can. Thực sự thanh niên đó có thái độ ngông nghênh nên khiến 1 số người bực tức. Thực tế, có quá đông người nên rất khó kiểm soát, nhiều phát sinh, lầm ảnh hưởng đến hình ảnh CĐV chân chính và CLB Hải Phòng". Về mặt chính thức, CLB Hải Phòng dù có lực lượng CĐV trung thành, hùng hậu nhưng lại chưa thành lập Hội CĐV chính thức.

Ở trận đấu vào chiều 10.7, ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng, cùng BHL và cầu thủ CLB Hải Phòng đã phải cầm băng rôn, dùng loa kêu gọi CĐV của mình không đốt pháo sáng trong sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.