Xử lý an toàn bom 'khủng'

30/03/2016 20:16 GMT+7

Theo lực lượng công binh, đây là loại bom phát hoang MK117 do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, có sức công phá khủng khiếp, bán kính sát thương lên đến 1 cây số vuông.

Theo lực lượng công binh, đây là loại bom phát hoang MK117 do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, có sức công phá khủng khiếp, bán kính sát thương lên đến 1 cây số vuông.

Lực lượng công binh trục vớt quả bom nặng 340 kg dưới kênh Nhà Nước - Ảnh: Trần Thanh PhongLực lượng công binh trục vớt quả bom nặng 340 kg dưới kênh Nhà Nước - Ảnh: Trần Thanh Phong
Chiều 30.3, tại kênh Nhà Nước, thuộc ấp Minh Thìn, xã An Phúc, H.Đông Hải (Bạc Liêu), lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành trục vớt, xử lý an toàn quả bom “khủng” nặng đến 340 kg.
Theo lực lượng công binh, cách đây khoảng một tuần người dân ở ấp Minh Thìn đã phát hiện quả bom nói trên nằm ở dưới kênh Nhà Nước, nên báo chính quyền địa phương.
Sau đó, lực lượng công binh đã xuống địa bàn xác minh, phong tỏa hiện trường và lên kế hoạch trục vớt, vận chuyển quả bom đến nơi xử lý.
Theo lực lượng công binh, đây là loại bom phát hoang MK117 do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại VN, có sức công phá lớn, bán kính sát thương lên đến 1 cây số vuông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.