Xuất hiện ổ dịch tiêu chảy cấp ở Hà Tây

16/04/2008 01:22 GMT+7

(TNO) Chiều qua 15.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và các chuyên gia dịch tễ, lâm sàng đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại xã Hữu Bằng, H.Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

Đây là ổ dịch tiêu chảy cấp mới nhất vừa được phát hiện với 127 bệnh nhân, trong đó có 30 trường hợp được xác định mắc bệnh tả. Báo cáo về tình hình dịch, ông Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế Hà Tây cho biết trong 2 ngày 10 và 11.4 tại địa phương này có lễ hội, sử dụng khoảng 2 tấn thịt chó. Ngày 13.4 xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp đầu tiên và số người mắc bệnh tiếp tục gia tăng trong 2 ngày qua. Hầu hết những người này có ăn thịt chó, mắm tôm, rau sống, nước đá, lòng lợn tiết canh...

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã ký quyết định thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra xét nghiệm lưu động về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sẽ đình chỉ ngay hoạt động của cơ sở vi phạm và thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ sở vi phạm nghiêm trọng sẽ lập tức bị đóng cửa.

                                                                            Liên Châu- Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.