Xuất khẩu gỗ sang Mỹ tăng đến 15%

10/10/2016 06:30 GMT+7

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của VN, kim ngạch hằng năm lên tới trên 2 tỉ USD, chiếm trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ của VN.

Xuất khẩu gỗ và các mặt hàng về gỗ vào thị trường Mỹ đang tăng đều đặn từ 10 - 15% mỗi năm. Ngoài Mỹ, Nhật cũng là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ có tỷ lệ tăng trưởng tốt, liên tục trong ba năm 2013 - 2015 tăng 13% mỗi năm. Trong khi đó, các mặt hàng gỗ của VN vào thị trường lớn EU lại có dấu hiệu chững lại, thậm chí tụt giảm tại một số quốc gia thành viên trong khối.
Theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ từ đầu năm đến cuối tháng 9 đạt khoảng 4,9 tỉ USD. Trong đó, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của VN, chiếm 68,8% tổng giá trị xuất khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.