Xuyên đêm đưa bệnh nhân viêm túi mật cấp từ Trường Sa về đất liền chữa trị

Duy Tính
Duy Tính
11/12/2020 12:00 GMT+7

Bệnh nhân ở huyện đảo Trường Sa bị viêm túi mật cấp, đang nhiễm trùng, nếu không đưa về đất liền chữa trị thì nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân rất cao.

Lúc 8 giờ ngày 11.12, Bệnh viện quân y 175 (TP.HCM) thực hiện mổ cấp cứu viêm túi mật cấp do sỏi cho bệnh nhân Bùi Văn Trường (41 tuổi, nhân viên cảng vụ đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa).

Bất chấp mưa lớn, xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền chữa trị

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9.12, bệnh nhân Trường bị đau liên tục vùng hạ sườn phải, kèm buồn nôn, nôn nhiều lần.
Quân y đảo Đá Tây chẩn đoán bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi, điều trị kháng sinh nhưng không đỡ nên chuyển đến Bệnh xá đảo Trường Sa lúc 20 giờ cùng ngày trong tình trạng đau quặn gan, kèm hội chứng nhiễm trùng, vàng da, tắc mật.
Kết quả siêu âm cho thấy túi mật và đường mật bệnh nhân giãn, có sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ.
Bệnh xá đảo Trường Sa đã điều trị tích cực, hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175. Qua đó, bệnh nhân được chỉ định chuyển về đất liền để phẫu thuật.
Lúc 19 gờ 30 phút ngày 10.12, máy bay EC 225 số hiệu VN 8618 của Công ty trực thăng Miền Nam, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh Đoàn 18) đã cất cánh bay ra đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ chuyển bệnh nhân về đất liền.
Tổ bay do trung tá Phạm Ngọc Hoài, Phó giám đốc huấn luyện Công ty trực thăng Miền Nam lái chính; thiếu tá Đinh Hoàng Long và đại úy Nguyễn Đức Trung lái phụ cùng nhân viên kỹ thuật Nguyễn Hữu Tuấn.
Sau khi hạ cánh tại đảo Trường Sa, tổ cấp cứu đường không gồm trung úy bác sĩ Tạ Văn Bạch, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 và thượng úy Lê Thanh Tòng, đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân, tiến hành bàn giao, tiếp nhận bệnh nhân để chuyển về đất liền.
Quá trình bay ra Trường Sa và vận chuyển bệnh nhân về, bay xuyên đêm, dù thời tiết xấu, nhiều mây mù, mưa lớn để đảm bảo chuyển bệnh nhân về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ 40 phút ngày 11.12 an toàn.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã làm xét nghiệm máu, chụp CT Scanner ổ bụng, tổ chức hội chẩn xác định bệnh bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi và mổ cấp cứu vào lúc 8 giờ ngày 11.12.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.