Yagi là bão thu mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong vòng 75 năm, thiệt hại lớn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/09/2024 07:43 GMT+7

Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) ngày 8.9 xác định siêu bão Yagi là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 1949.

Theo CMA, Yagi đã giữ trạng thái của một siêu bão trong 64 giờ, gây thiệt hại đáng kể trên nhiều khu vực ở Trung Quốc vào cuối tuần qua, theo Tân Hoa xã ngày 8.9.

Các chuyên gia giải thích có nhiều yếu tố khiến cường độ của bão Yagi mạnh lên đáng kể, bao gồm gió mùa hoạt động mạnh ở Biển Đông, độ ẩm từ các xoáy thuận nhiệt đới và các điều kiện khí quyển thuận lợi.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo bão Yagi, đã suy yếu và đã được hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 8.9, vẫn có thể gây mưa lớn ở một số khu vực của 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam, đồng thời nhấn mạnh rủi ro lũ lụt, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Yagi là bão thu mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc trong vòng 75 năm, thiệt hại lớn- Ảnh 1.

Người dân tham gia dọn cây ngã đổ do bão Yagi ở tỉnh Hải Nam ngày 8.9

ẢNH: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tăng cường hoạt động khắc phục hậu quả sau bão. Trong chỉ thị được ban hành ngày 7.9, ông Tập ra lệnh huy động các nỗ lực cứu hộ, xử lý tốt việc di dời và tái định cư những người bị ảnh hưởng, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và giảm thiểu thương vong, theo China Daily.

Ông cũng thúc giục nhanh chóng sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, bao gồm hệ thống giao thông, điện và thông tin liên lạc, nhấn mạnh cần phải tích cực tái thiết sau thảm họa để khôi phục lại trật tự bình thường sớm nhất có thể.

Trung Quốc thông tin hậu quả siêu bão Yagi, Chủ tịch Tập Cận Bình ra chỉ đạo

Siêu bão Yagi đổ bộ Trung Quốc vào chiều 6.9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt ở 2 tỉnh Hải Nam và Quảng Đông. Giới chức Trung Quốc ghi nhận 4 người thiệt mạng và 95 người bị thương tại Hải Nam. Ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng và giao thông ở tỉnh này hơn 720 triệu nhân dân tệ, theo Tân Hoa xã. Giới chức Trung Quốc cho hay 26 tuyến đường trục quốc gia, tỉnh lộ và 103 tuyến đường cao tốc khác, với tổng chiều dài hơn 400 km, đã bị hư hại. Các bến phà, sân bay và nhiều dự án xây dựng quan trọng khác cũng chịu ảnh hưởng. 

Tính đến chiều 7.9 tại thành phố Hải Khẩu của tỉnh Hải Nam, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 105.000 người tránh bão, hơn 400 căn nhà bị phá hủy và 32.000 nhà khác hư hại. Hơn 167.000 cây xanh bị đổ ngã và hơn 56.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế hơn 26 tỉ nhân dân tệ. Trong khi ở Quảng Đông, gần 730.000 người đã phải di dời.

Trong ngày 8.9, nhiều địa điểm và hạ tầng giao thông công cộng đã hoạt động trở lại tại Trung Quốc. Cơ quan quản lý truyền thông tỉnh Hải Nam cho hay dịch vụ viễn thông trên toàn tỉnh dự kiến trở lại bình thường vào ngày 10.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.