Yêu cầu BV Nhi đồng 2 lập hội đồng chuyên môn làm rõ vụ bé 3 tuổi tử vong

Duy Tính
Duy Tính
01/08/2019 16:00 GMT+7

Ngày 1.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có công văn chỉ đạo Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 thực hiện một số nội dung liên quan đến trường hợp tử vong của bệnh nhi N.H.T.T (3 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) tử vong vào rạng sáng 3.7 tại BV này.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 1, Điều 74 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị BV thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi và xác định có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật đối với trường hợp này.

Sau khi có kết quả của hội đồng chuyên môn, BV tổ chức họp thông tin chính thức và có hướng giải quyết phù hợp đối với gia đình bệnh nhi, đồng thời có trách nhiệm thông cáo báo chí về nguyên nhân tử vong và giải đáp thắc mắc của người nhà liên quan đến quy trình cấp cứu

Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, đề nghị BV báo cáo về Sở Y tế  (kèm biên bản họp hội đồng chuyên môn) và báo cáo kết quả giải quyết của BV đối với trường hợp này

* Trước đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 3.7, bé T. đau bụng, ói, ho ít và được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 2. Tại Khoa Cấp cứu, bé được bác sĩ (BS) khám sàng lọc. BS không ghi nhận có tình trạng cần phải cấp cứu nên hướng dẫn người nhà sang khu phòng khám ngoại chẩn và được BS chẩn đoán rối loạn tiêu hóa - theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa và cho bé nhập vào phòng lưu của Khoa Điều trị trong ngày.

Lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà đưa bé đến phòng hành chính đề nghị BS xem lại vì bé trong tình trạng mệt, da xanh, bứt rứt… BS chẩn đoán bé bị sốc chưa rõ nguyên nhân. Lúc 5 giờ 40 phút bé nhập cấp cứu, tím toàn thân, chi mát, mạch không bắt dược, tim rời rạc 50 - 60 lần/phút, thở hước, đồng tử 2 bên 2 mm, không phản xạ ánh sáng… Ngay lập tức bé được hồi sức hô hấp, tuần hoàn, hội chẩn Khoa Tim mạch. Bé tử vong sau 50 phút hồi sức vô hiệu.

Theo báo cáo của BV Nhi đồng 2 gởi Sở Y tế TP, BV tổ chức kiểm thảo tử vong và họp hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn BV nghĩ bé đột tử (có thể là viêm cơ tim tối cấp hoặc xoắn ruột, xoắn dạ dày). Tuy nhiên, vì người nhà không đồng ý cho giám định pháp y nên không thể xác định chinh xác nguyên nhân tử vong.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lang (62 tuổi, ông ngoại bé T.) cho biết gia đình không đồng tình với kết luận này. Gia đình yêu cầu BV Nhi đồng 2 làm rõ nguyên nhân bé tử vong chứ không phải giải thích như vậy vì cháu ông không có triệu chứng của bệnh tim mạch trước đó; cần làm rõ quy trình khám, chữa bệnh cấp cứu ra sao mà khâu nào cũng phải đóng tiền, làm chậm trễ thời gian cứu cháu ông.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian 3 giờ nhập viện, cháu ông không được quan tâm theo dõi gì. Ông Lang yêu cầu làm rõ và chấn chỉnh. Cũng theo ông Lang, nếu BV trả lời bằng văn bản không thỏa đáng, ông sẽ tiến hành các bước khiếu nại tiếp theo đến các cơ quan chức năng.

Ngày 18.7, Thanh tra Sở Y tế TP đến BV Nhi đồng 2 niêm phong hồ sơ bệnh án của bệnh nhi T.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.