Yêu cầu tạm dừng hoạt động khu vui chơi không phép ở Bãi Cháy

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/11/2021 16:02 GMT+7

Chính quyền TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khu vui chơi, giải trí, nhà hàng không phép ở Bãi Cháy để làm rõ việc xây dựng, kinh doanh không phép.

Ngày 12.11, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động khu vui chơi, nhà hàng “Thông Zeo Ngàn Chín” (P.Bãi Cháy TP.Hạ Long) để làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng, kinh doanh tại đây.

TP.Hạ Long yêu cầu tạm dừng khu Thông Zeo Ngàn Chín tại P.Bãi Cháy

N.H

Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, địa phương này yêu cầu khu vui chơi tạm dừng hoạt động để chủ đầu tư, đơn vị quản lý giải trình về việc xây dựng, kinh doanh khi chưa báo cáo chính quyền địa phương.

“Khu vui chơi, nhà hàng Thông Zeo Ngàn Chín được xây dựng rồi sau đó kinh doanh trên đất quốc phòng. Chúng tôi yêu cầu đơn vị quản lý khu vực này giải trình về việc cải tạo, cơi nới để biến thành điểm kinh doanh trong suốt thời gian qua”, ông Nhã nói.

Cũng theo UBND TP.Hạ Long, chính quyền địa phương sẽ không kiểm tra riêng khu vực được báo chí phản ánh mà kiểm tra tổng thể các khu vực nơi cũng có hoạt động xây dựng, cải tạo, cơi nới công trình không phép để làm nhà hàng.

Đến thời điểm kiểm tra hôm 10.11, chính quyền TP.Hạ Long chưa nhận được văn bản nào về hoạt động xây dựng, cơi nới, kinh doanh tại khu Thông Zeo Ngàn Chín

N.H

Trước đó, chiều 10.11, ngay sau phản ánh của Thanh Niên, đoàn công tác của TP.Hạ Long đã làm việc với Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân) - đơn vị quản lý khu vực nơi có các hoạt động xây dựng, kinh doanh nhà hàng nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long không đưa ra được văn bản cụ thể nào về việc được cải tạo, cơi nới khu đất do đơn vị quản lý để làm cơ sở kinh doanh.

Dù hoạt động ngay giữa rừng thông, tập trung đông người nhưng nơi này không có hệ thống phòng cháy chữa cháy

N.H

Trước đó, như Thanh Niên đã có bài phản ánh về việc trong khoảng 1 tháng trở lại đây, tại khu vực đồi thông P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) một quần thể vui chơi giải trí, nhà hàng rộng hàng ngàn mét vuông được dựng lên, thu hút hàng trăm lượt người mỗi ngày tới vui chơi, chụp ảnh từ sáng tới tối muộn.

Tại đây bao gồm các khu vực cho thuê phim trường, sân khấu âm nhạc, lều cắm trại, nhà hàng…

Điều đáng nói mỗi du khách khi đến đây phải mua vé vào cửa 80.000 đồng, bao gồm 1 đồ uống tuỳ loại. Ngoài ra, một số dịch vụ khác nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng phải trả thêm chi phí lên tới cả triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.