Yoo Ah In muốn trở lại đóng ‘Hellbound’ mùa 2

06/12/2021 19:58 GMT+7

Dù thừa nhận rất áp lực khi thủ vai giáo chủ cuồng tín trong Hellbound , Yoo Ah In vẫn mong chờ được trở lại trong phần 2 của bộ phim.

* Bài viết có tiết lộ chi tiết trong phim

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Herald hôm 3.6, tài tử Yoo Ah In không giấu được sự phấn khởi khi sê-ri Hellbound gặt hái được nhiều thành tích đáng nể sau gần 1 tháng công chiếu. Với nam diễn viên, việc bộ phim liên tục vào top xu hướng và trở thành cái tên được khán giả trên cả thế giới nhắc đến là một niềm vinh hạnh. Tuy vậy, Yoo Ah In nói rằng việc hoàn thành một vai khó, mang đến cho khán giả màn trình diễn tốt nhất của bản thân thậm chí còn mang lại cảm giác sung sướng hơn.

Yoo Ah In trong vai giáo chủ Hội Chân lý mới Jung Jin Soo

netflix

Trong Hellbound, Yoo Ah In vào vai giáo chủ Hội Chân lý mới Jung Jin Soo, một con người bí hiểm, kì quặc nhưng lại được tôn thờ như vị thánh sống. Dẫu nhân vật này đã bị “khai tử” sau mùa một nhưng dấu ấn mà Jung Jin Soo để lại vẫn khiến khán giả phải “rợn người” khi nghĩ đến. Hoàn thành vai diễn khó nhằn, Yoo Ah In từng nói rằng anh muốn nghỉ ngơi sau một bộ phim quá căng thẳng như Hellbound. Dẫu vậy, khi được phóng viên hỏi có muốn trở lại vào mùa hai không, “ảnh đế” 35 tuổi lại hào hứng đáp: “Các bạn không nghĩ bộ phim sẽ thú vị hơn rất nhiều sau khi nhân vật giáo chủ Jung Jin Soo trở về từ địa ngục hay sao?”.

Yoo Ah In đã phải nghiên cứu và tập luyện rất nghiêm túc cho vai Jung Jin Soo

netflix

Cũng trong cuộc trò chuyện này, Yoo Ah In chia sẻ về quá trình chuẩn bị nghiêm túc của anh khi nhận vai giáo chủ Jung Jin Soo. Để thực sự sống trong vai diễn, Yoo Ah In đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về các giáo phái bí ẩn, theo dõi và học tập cử chỉ, điệu bộ của những vị giáo chủ. “Khi tìm hiểu về những người đứng đầu giáo phái, tôi phát hiện họ khá trầm lặng và điềm tĩnh. Điều đó rất khác so với mô tả của nhiều bộ phim truyền hình trước đó. Các nhân vật trước đây thường ồn ào, ra vẻ cuồng nhiệt và hay cãi vã”, nam diễn viên cho hay.

Ảnh đế 35 tuổi chứng minh đẳng cấp với vai diễn đầy phức tạp

netflix

Yoo Ah In bí ẩn và nguy hiểm trong Hellbound

netflix

Yoo Ah In thổ lộ anh rất áp lực khi đóng Jung Jin Soo bởi đó là nhân vật mấu chốt tạo ra những mâu thuẫn và sự bí ẩn cho toàn bộ cốt truyện. Tài tử 8X cho rằng để thể hiện cho ra nét của kẻ chủ mưu, toan tính đưa thế giới vào hỗn loạn là một nhiệm vụ rất khó. Vì vậy, Yoo Ah In luôn nhắc nhở bản thân phải làm tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu trong từng cảnh quay đã đề ra trước đó.

Thành công của 'Hellbound' trải thảm đỏ cho webcomic Hàn Quốc

Được mệnh danh là “ảnh đế” và từng nhận vô số giải thưởng điện ảnh danh giá, Yoo Ah In vẫn khiêm nhường khi được hỏi về thành công mang tính toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc. Ngôi sao Hellbound chia sẻ: “Với tư cách diễn viên, tôi tin rằng điều thông minh nhất là không nên đánh giá bản thân mình giỏi. Thay vì mãi đắm chìm ca ngợi thành công hiện tại, chúng ta hãy khiêm tốn và bình tĩnh, tập trung vào dự án tiếp theo. Đó là cách tốt nhất để duy trì phong độ và khiến thế giới yêu thích điện ảnh Hàn Quốc về lâu về dài”.

Yoo Ah In muốn quay trở lại trong mùa hai Hellbound

netflix

Ra mắt ngày 19.11, chỉ sau đó một ngày, Hellbound đã nhanh chóng dẫn đầu trên Netflix. Trong khi đó, hiện tượng toàn cầu Trò chơi con mực phải mất tới 6 ngày mới trở thành chương trình được xem nhiều nhất nền tảng này. Dẫu nội dung gây chia rẽ ý kiến nhưng Hellbound được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao. Trong đó, diễn xuất của Yoo Ah In được khen ngợi hết lời. Ê-kíp phim bao gồm đạo diễn Yeon Sang Ho xác nhận phim sẽ có phần 2 tuy nhiên thời gian công chiếu chưa được ấn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.