YouTube vừa tròn 17 tuổi

Loan Chi
Loan Chi
25/04/2022 11:24 GMT+7

Vào ngày 24.4 cách nay 17 năm, Jawed Karim tải video đầu tiên của mình lên YouTube, đánh dấu bắt đầu một dịch vụ truyền video thành công nhất hiện nay.

Video đầu tiên có độ phân giải thấp với độ dài chỉ 19 giây. Trong video là Karim - người đồng sáng lập YouTube - tại Vườn thú San Diego, Mỹ. Giống như hầu hết các video đã xuất hiện trên YouTube trong những ngày đầu tiên, nội dung clip rất nhàm chán, không có nhiều sự sáng tạo thu hút người xem.

Nhưng khi ghi lại và đăng tải, Karim có thể đã biết rằng YouTube sẽ tiếp tục trở thành hiện tượng như ngày nay. Video đầu tiên này hiện có lượt xem lên đến hơn 228 triệu.

Video đầu tiên của YouTube có tên "Me at the zoo" do Jawed Karim đăng tải

Chụp màn hình

Một tháng sau khi video đầu tiên được đăng tải, YouTube đã tung bản beta trước khi ra mắt chính thức vào tháng 11.2005. Karim rời YouTube để học thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford, nhưng nhận được số cổ phần trị giá hàng chục triệu USD khi Google mua lại dịch vụ này với giá 1,65 tỉ USD vào năm 2006. Karim trở thành đồng sáng lập một liên doanh quỹ có tên Youniversity Ventures (nay là YVentures), với Airbnb và Reddit.

Điểm thú vị ở video clip đầu tiên này là Karim nhiều lúc đã chỉnh sửa mô tả để bày tỏ ý kiến ​​của anh nếu Google thực hiện thay đổi trên nền tảng video mà anh không thích. Năm ngoái, Karim đã chỉ trích việc YouTube đã xóa số lượt không thích công khai.

YouTube hiện là một nền tảng video đem lại nguồn thu nhập rất lớn cho Google. Tuy vậy hãng đang vấp phải sự cạnh tranh từ Facebook và đặc biệt nổi lên là TikTok. YouTube cũng bắt đầu chuyển mình, hãng đã tung ra định dạng Short Video để các nhà sáng tạo có thể đăng tải những nội dung ngắn theo dạng dọc dành cho smartphone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.