Zambia sẽ tiếp tục gây sốc?

12/02/2012 03:05 GMT+7

2 giờ sáng mai 13.2, lục địa đen sẽ hướng mắt về Libreville, Gabon để tận hưởng những điều thú vị của trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2012) giữa Bờ Biển Ngà và Zambia.

2 giờ sáng mai 13.2, lục địa đen sẽ hướng mắt về Libreville, Gabon để tận hưởng những điều thú vị của trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2012) giữa Bờ Biển Ngà và Zambia.

Mọi dự đoán chiến thắng đều nghiêng hẳn về “Những con voi của châu Phi” Bờ Biển Ngà khi họ đang có trong tay những siêu sao đang “làm mưa làm gió” ở trời Âu như: Didier Drogba, Gervinho, Didier Zokora, Emmanuel Eboue, Salomon Kalou và Yaya Toure (Cầu thủ hay nhất châu Phi năm 2011)… Chỉ chừng đó cũng đủ khiến Zambia run sợ chứ chưa cần nói đến thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới trên con đường đến trận chung kết. Vì vậy, sau thất bại ở chung kết CAN 2006, Bờ Biển Ngà đứng trước cơ hội thỏa mãn sự chờ đợi làm bá chủ lục địa đen của người hâm mộ nước nhà kể từ chức vô địch năm 1992.

Vấn đề lớn nhất của Bờ Biển Ngà là làm sao xuyên thủng phòng tuyến vững chắc của Zambia khi HLV Francois Zahoui vẫn loay hoay ráp nối “thế hệ vàng” thành một tập thể đầy sức mạnh. Thực tế cho thấy ở giải này, những chiến thắng của Bờ Biển Ngà đa phần đều nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Bên phía Zambia, dù thua kém toàn diện, nhưng những gì thầy trò Herve Renard thể hiện qua trận thắng Ghana (bán kết) và Senegal (vòng bảng) chắc chắn sẽ khiến Bờ Biển Ngà thận trọng. Bởi ngoài một tập thể gắn kết, sung mãn thể lực, Zambia còn biết đánh gục đối thủ một cách lạnh lùng bằng những pha phản công sắc bén đầy tốc độ. Họ từng quật ngã Bờ Biển Ngà đến 3-0 ở vòng loại CAN 2010, và còn có thêm động lực mạnh mẽ tưởng nhớ vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng 25 thành viên tuyển Zambia chính tại Libreville vào năm 1993 để hy vọng lần đầu tiên được lên ngôi.

 Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.