4 người Lào vượt biên vào Việt Nam, mang theo 60.000 viên thuốc lắc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/01/2020 20:35 GMT+7

Chiều 8.1, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vừa bắt giữ 60.000 viên thuốc lắc.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 7.1, tại khu vực kinh tế Lằng Khẳng, H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào), Đoàn 2 phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Khăm Muồn (Lào) khống chế 4 người quốc tịch Lào vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp (thuốc lắc)
4 nghi can gồm: Vi Lay Phun Ụ Đa Nôn (nam, 28 tuổi), Đông U Đa Nôn (nữ, 26 tuổi, cùng ngụ bản Viên Khăn, huyện Pạc Cà Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Ni Sẻng A Lun (nữ, ngụ bản Lầu Khà), Sụ Thị Na Sỉ In Tha Sỏn (nữ, cùng 21 tuổi, ngụ bản Hỉn Bun Tạy, cùng H.Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muồn).

4 nghi can người Lào và 60.000 viên thuốc lắc

Ảnh: Văn Tiến

Cả 4 khai nhận đang vận chuyển thuê ma túy từ Lào vượt biên giới tại địa phận tỉnh Quảng Bình để vào Việt Nam, giao cho một người (chưa xác định) để lấy tiền công.
Đây là kết quả đấu tranh chuyên án QB1219L do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60.000 viên thuốc lắc, 1 xe ô tô, 10.000 bath (tiền Thái Lan), 3 điện thoại di động…

Chặn pháo lậu, ma túy đá ở cửa khẩu Bờ Y

Lúc 3 giờ 45 phút ngày 8.1 tại khu vực dốc Bà Phượng (thuộc thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Đoàn 2 tiếp tục phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum chặn kiểm tra ô tô hiệu Toyota Fortune BS 51F - 719.65.
Lúc này, tổ công tác khống chế lái xe Lê Hoàng (ngụ TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Bùi Danh Sơn (cùng 40 tuổi, ngụ TT.PleiKần, H.Ngọc Hồi), phát hiện trên xe chở theo 30 hộp pháo khoảng 48kg, hiệu KS4-4910, cùng 400 gram ma túy đá.

Lê Hoàng và Bùi Danh Sơn cùng tang vật bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ

Ảnh: Văn Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.