90.000 lính NATO tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

90.000 lính NATO tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

19/01/2024 19:22 GMT+7

NATO triển khai tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đánh dấu thời kỳ tái xây dựng lực lượng phòng thủ trước mối đe dọa hiện hữu từ Nga.

Hôm 18.1, NATO triển khai cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với lực lượng khoảng 90.000 binh sĩ, và dự kiến kéo dài đến tháng 5, theo Reuters.

Hơn 50 tàu chiến, gồm tàu sân bay và tàu khu trục, 80 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, cùng ít nhất 1.100 phương tiện chiến đấu bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh sẽ được điều động trong cuộc tập trận này.

Steadfast Defender 2024 sẽ diễn tập việc NATO thực hiện các kế hoạch khu vực của mình. Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius năm 2023, các thành viên NATO ký kết các kế hoạch khu vực, đánh dấu cột mốc mới, mở ra thời kỳ tái xây dựng lực lượng phòng thủ trước mối đe dọa hiện hữu từ Nga.

90.000 lính NATO tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tham dự cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), ngày 16.1.2024

REUTERS

Phần thứ hai của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 chú trọng vào nội dung triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO tới Ba Lan ở sườn phía đông của liên minh.

“Steadfast Defender 2024 sẽ thể hiện khả năng của NATO trong việc nhanh chóng triển khai lực lượng từ Bắc Mỹ và các khu vực khác của liên minh để củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu”, liên minh cho biết.

Các địa điểm chính khác của cuộc tập trận sẽ là các quốc gia vùng Baltic, Đức và các quốc gia ở vòng ngoài của liên minh như Na Uy và Romania. Trong đó, Đức là trung tâm tiếp viện còn Baltic là khu vực có nguy cơ cao nhất nếu tính đến trường hợp một cuộc tấn công tiềm tàng của đối thủ.

Tất cả các hoạt động này nhằm mô phỏng phản ứng trước một cuộc tấn công của đối thủ. Tuy NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo về cuộc tập trận lần này nhưng trong Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh Madrid (Tây Ban Nha) hồi năm 2022, NATO đã xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của các thành viên tổ chức này.

Theo NATO, những cuộc tập trận gần nhất có quy mô tương tự là Reforger năm 1988, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với 125.000 quân tham gia, và Trident Juncture vào năm 2018 với 50.000 binh sĩ.

Nga chưa có phản ứng về động thái và tuyên bố của NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.