Ai là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ?

Ai là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ?

Phương Thúy
Phương Thúy
26/03/2024 10:20 GMT+7

Nhật Bản và Trung Quốc cùng sở hữu gần 2.000 tỉ USD trên 7.600 tỉ USD trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ.

Theo dữ liệu từ Kho bạc Mỹ, lượng trái phiếu mà Nhật Bản đang nắm giữ tiếp tục tăng cao, vượt quá 1.150 tỉ USD trong tháng 1.2024. Nhật Bản là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ tháng 6.2019.

Ai là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ?- Ảnh 1.

Nhật Bản là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ

REUTERS

Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản đã tăng lượng dự trữ kho bạc của họ lên 1.153 tỉ USD trong tháng 1, từ mức 1.138 tỉ USD trong tháng 12.2023. Nước này đã bắt đầu mạnh tay mua trái phiếu Kho bạc Mỹ từ tháng 8.2023.

Hai chủ nợ nước ngoài lớn khác của Mỹ là Trung Quốc và Anh đã giảm lượng trái phiếu nắm giữ. Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ hiện còn 797,7 tỉ USD, giảm 18,6 tỉ USD so với tháng 12.2023. Kể từ tháng 4.2022, lượng trái phiếu Trung Quốc nắm giữ luôn ở dưới mức 1.000 tỉ USD.

Tờ China Daily dẫn lời các chuyên gia cho biết Bắc Kinh có thể tiếp tục giảm tỉ lệ trái phiếu kho bạc Mỹ để đa dạng hóa danh mục tài sản nước ngoài. Trung Quốc đang cố gắng giảm phụ thuộc vào đồng USD, song song với việc thúc đẩy sử dụng đồng nhân dân tệ rộng rãi hơn trên trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.