Bác sĩ cũng sốc: Cụ ông nhét quả đạn pháo vào trực tràng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/12/2022 11:56 GMT+7

Bác sĩ đã sốc khi tiếp nhận một ca bệnh là cụ ông 88 tuổi ở Pháp. Cụ nhập viện do nhét vật lạ vào trực tràng. Điều gây sốc là vật lạ đó là một quả đạn pháo từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Cụ ông được đưa đến Bệnh viện Sainte Musse ở quận Toulon, tỉnh Var (Pháp) vào khoảng 21 giờ thứ bảy, ngày 17.12. Cụ đã nhét một quả đạn pháo vào trực tràng và không tự lấy ra được, theo tờ New York Post (Mỹ).

Các bác sĩ đã phẫu thuật mở bụng để lấy quả đạn pháo khỏi trực tràng cụ ông 88 tuổi ở Pháp

minh họa: SHUTTERSTOCK

Quả đạn pháo có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Kích thước của quả đạn là dài khoảng 20 cm, đường kính 5 đến 6 cm.

Cụ ông đến bệnh viện để lấy quả đạn pháo ra ngoài nhưng cũng đồng thời mang đến nguy cơ xảy ra vụ nổ ngay trong bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu sơ tán một phần bệnh nhân để tránh rủi ro thương vong.

“Bệnh viện có một trường hợp khẩn cấp xảy ra từ khoảng 21 giờ đến 23 giờ 30 ngày thứ 7 và cần có sự can thiệp của nhân viên xử lý bom. Người trưởng thành và trẻ em đã được sơ tán khẩn cấp. Các biện pháp ứng phó cho kịch bản khẩn cấp cũng được triển khai”, người phát ngôn bệnh viện cho biết trong một tuyên bố.

“Các biện pháp này nằm trong khung phản ứng để kiểm soát rủi ro. Chúng tôi phải thực hiện tất cả biện pháp ngăn ngừa khi xuất hiện nguy cơ”, người phát ngôn nói thêm.

Sau khi kiểm tra, chuyên gia xử lý bom cho biết có ít khả năng quả đạn pháo sẽ phát nổ bên trong trực tràng cụ ông. Họ xác định quả đạn loại này từng được sử dụng trong quân đội Pháp từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Các bác sĩ đã rất cẩn thận khi lấy quả đạn pháo khỏi trực tràng cụ ông. Cụ được cho là đã nhét quả đạn vào hậu môn để tìm khoái cảm. Vì không thể thực hiện nội soi nên bác sĩ phải phẫu thuật mở bụng.

“Chúng tôi đã quen với việc bệnh nhân nhét một vật bất thường như quả táo, quả xoài hay thậm chí một chai bọt cạo râu vào nơi không nên nhét. Nhưng với một quả đạn pháo thì chưa thấy bao giờ”, một bác sĩ tại Bệnh viện Sainte Musse cho biết.

Hiện tại, sức khỏe cụ ông đã ổn định và đang trong quá trình phục hồi. Cụ có thể bình phục hoàn toàn mà không bị di chứng gì, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.