Bán kết luợt đi Europa League: Arsenal và Chelsea vượt khó

Giang Lao
Giang Lao
02/05/2019 14:05 GMT+7

Rạng sáng mai (ngày 3.5, đều lúc 2 giờ), Arsenal và Chelsea thi đấu các trận bán kết lượt đi giải Europa League với hy vọng sớm giành được ưu thế để hướng đến trận chung kết. Cũng như tìm lại niềm vui sau những kết quả tệ hại gần đây.

Đây cũng là đấu trường chủ chốt mà cả 2 đội cùng đặt nhiều kỳ vọng, bên cạnh cuộc đua tốp 4 giải Ngoại hạng Anh. Vì nếu vô địch Europa League sẽ có suất dự Champions League mùa tới.
Trên sân nhà Emirates, Arsenal tiếp đối thủ Valencia đến từ Tây Ban Nha. Valencia tuy mùa này sa sút nhiều và hiện xếp thứ 6 ở giải La Liga, nhưng đó sẽ là đối thủ không dễ cho Arsenal với phong độ tệ hại hiện nay có thể giành được kết quả như mong muốn.
Các “Pháo thủ” thời gian gần đây gây thất vọng rất lớn khi để thua 3 trận liền ở giải Ngoại hạng Anh cả trên sân nhà và sân khách, khiến gần như tự vứt đi mọi ưu thế tốt nhất có trong tay ở cuộc đua tốp 4.
Vì vậy, HLV Unai Emery dù có kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường Europa League (từng cùng CLB Sevilla 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này các năm 2014, 2015 và 2016), và thể hiện khát vọng muốn viết nên chương sử mới cùng Arsenal, nhưng rõ ràng đang chịu một áp lực rất lớn.
HLV Unai Emery (giữa) đang chịu nhiều áp lực khi Arsenal sa sút thời gian gần đây AFP
Chỉ có giúp Arsenal chiến thắng trước Valencia mới giúp ông Emery cởi bỏ được áp lực hiện nay. Arsenal sẽ Aaron Ramsey và Denis Suarez vì chấn thương trong khi ngôi sao Mesut Ozil đã trở lại tập luyện, nhưng chưa chắc được ông Emery sử dụng vì cũng đang sa sút phong độ. Tin tức tốt nhất lành cho Arsenal là hậu vệ Nacho Monreal đã kịp bình phục, và chắc ra sân để củng cố hàng thủ lỏng lẻo thời gian gần đây.

tin liên quan

HLV Sarri thừa nhận Chelsea tự làm khó mình
Sau chiến thắng 4-3 trước Slavia Prague ở trận tứ kết lượt về Europa League diễn ra rạng sáng nay (19.4, giờ VN), HLV Maurizio Sarri thừa nhận rằng các học trò của ông tự làm khó mình.
Trong khi đó, Chelsea hành quân đến sân khách gặp đại diện nước Đức là Eintracht Frankfurt. Cũng như Arsenal, Chelsea hiện cũng gây không ít thất vọng với chuỗi 3 trận gần đây đều chưa nếm mùi chiến thắng (2 hoà, 1 thua), và may mắn mới giữ được vị trí thứ 4 ở Ngoại hạng Anh.
Cho nên, Chelsea cũng chịu áp lực phải thắng Frankfurt để không chỉ tăng cơ hội đi tiếp, mà còn giúp CĐV đội nhà tạm bớt đi sự chỉ trích lên HLV Maurizio Sarri. Bản thân HLV Sarri cũng đặt kỳ vọng lớn ở giải Europa League để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên cho mình ở mùa này.
Trung vệ Antonio Rudiger (giữa) dính chấn thương khiến hàng thủ Chelsea mong manh trên sân khách Reuters
Tuy nhiên, Chelsea gặp vấn đề lớn ở hàng thủ khi trung vệ Antonio Rudiger dính chấn thương, và HLV Sarri cho biết có thể phải sử dụng David Luiz và Andreas Christensen chơi cặp trung vệ, hoặc có thể cả hậu vệ Cesar Azpilicueta cũng là một giải pháp dự phòng.
Theo báo chí Anh, dù Arsenal và Chelsea đều trong thời điểm gây thất vọng, nhưng khi trở lại đấu trường châu Âu họ sẽ có sự thay đổi để lấy lại vị thế. Chí ít, cũng sẽ có những kết quả thuận lợi nhằm hướng đến một kịch bản rất hứa hẹn, là sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết Europa League mùa này vào ngày 29.5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.