Bị Mỹ chỉ trích, Tổng thống Brazil lại được Nga ca ngợi về đề xuất Ukraine

Bị Mỹ chỉ trích, Tổng thống Brazil lại được Nga ca ngợi về đề xuất Ukraine

18/04/2023 19:43 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 17.4 đã cảm ơn Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vì những nỗ lực của Brazil nhằm tìm cách giải quyết xung đột ở Ukraine.

Song một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã cáo buộc ông tổng thống Brazil "nhắc lại lời Nga và Trung Quốc mà không nhìn vào sự thật".

Ông Lula đã nỗ lực quảng bá bản thân trong vai trò người trung gian kết nối đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Đề xuất đó dựa trên truyền thống ngoại giao cởi mở và không can thiệp của Brazil.

Song tổng thống Brazil đã làm mất lòng nhiều người ở phương Tây vào cuối tuần qua, khi ông kêu gọi các cường quốc phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv. Phát biểu được đưa ra hôm 15.4, ngay sau khi ông trở về từ Trung Quốc, nơi ông đã thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Mỹ cần ngừng cổ vũ chiến sự và bắt đầu nói về hòa bình", ông Lula nói với báo giới như vậy. Ông cũng kêu gọi thành lập một nhóm quốc gia không dính líu đến cuộc chiến để thuyết phục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Tổng thống Brazil bị Mỹ chỉ trích nhưng được Nga ca ngợi về đề xuất cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Cung điện Planalto ở Brasilia, Brazil

REUTERS

Ông Lavrov nói với các nhà báo trong chuyến thăm thủ đô Brasilia hôm 17.4 rằng Moscow "biết ơn những người bạn Brazil của chúng tôi vì họ đã hiểu rõ nguồn cơn sự tình".

Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cùng ngày đã lên tiếng phản bác. Ông nói những lời lẽ của ông Lula "đơn giản là sai lầm" và không đạt được mục đích khi "cho rằng Mỹ và châu Âu có vẻ không quan tâm đến hòa bình, hoặc cho rằng Mỹ cũng có trách nhiệm trong cuộc xung đột".

Cho đến nay, trong số các quốc gia phương Tây, chỉ có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sáng kiến hòa bình của ông Lula. Lời kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine của nhà lãnh đạo Brazil đã không được lòng hầu hết giới ngoại giao phương Tây.

"Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo", một đại sứ châu Âu tại Brasilia bình luận như vậy và nhận định rằng việc chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc đứng về phía Nga.

Kyiv, Washington và các đồng minh khác cho rằng một lệnh ngừng bắn lúc này sẽ giúp Nga kiểm soát được lãnh thổ mà nước này chiếm giữ ở Ukraine, và Ukraine có quyền tìm kiếm vũ khí của phương Tây để đánh đuổi kẻ thù.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bác bỏ đề xuất của ông Lula rằng cả Ukraine và Nga đều phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Phát ngôn viên về đối ngoại của EU Peter Stano cho biết tất cả các khoản viện trợ đều hướng đến "quyền tự vệ hợp pháp" của Ukraine.

Đầu năm nay, ông Lula đã từ chối cung cấp đạn dược cho Ukraine theo đề nghị của Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.