Bí thư tỉnh Bình Định: Đề nghị làm rõ nguyên nhân về những chỉ tiêu không đạt

Thanh Quân
Thanh Quân
15/03/2024 16:49 GMT+7

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho rằng, tốc độ giảm nghèo của tỉnh còn quá thấp, phải đặt mục tiêu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân cả nước.

Sáng 15.3, HĐND tỉnh Bình Định khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 trong nhiệm kỳ) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh Bình Định, qua rà soát, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều giữ nguyên như số liệu UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND cuối năm 2023.

Bí thư tỉnh Bình Định: Đề nghị làm rõ nguyên nhân về những chỉ tiêu không đạt - Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

THANH QUÂN

Tuy nhiên, có một số thay đổi so với số liệu đã báo cáo là chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định cuối năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm ước đạt 13.828 tỉ đồng, vượt 1,3% dự toán năm và bằng 88% so với cùng kỳ. Qua rà soát, đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 12.762 tỉ đồng, đạt 93,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 81,2% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 2,53% (kế hoạch năm 2023 là giảm 1,8%). Qua kết quả rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 giảm 1,37%, không đạt kế hoạch đề ra.

Bí thư tỉnh Bình Định: Đề nghị làm rõ nguyên nhân về những chỉ tiêu không đạt - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Bình Định khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026

THANH QUÂN

Cũng theo báo cáo, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến ngày 25.11.2023 là 7.192,1 tỉ đồng, đạt 74,65% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Qua rà soát số liệu đến ngày 31.1.2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 8.096,1/9.656,5 tỉ đồng, đạt 83,84% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những chỉ tiêu không đạt mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

"Tốc độ giảm nghèo của chúng ta đang thấp hơn cả nước. Quyết tâm đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bình Định phải thấp hơn bình quân của cả nước. Để làm được việc này, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, Sở LĐ-TB-XH cần phải đề xuất các giải pháp để các đơn vị phối hợp cùng nhau", ông Hồ Quốc Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng yêu cầu các địa phương tự xem xét lại trong kế hoạch sử dụng đất. "Về nguồn thu sử dụng đất, TP.Quy Nhơn được giao 500 tỉ đồng nhưng thu về đến 600 tỉ đồng. Tại sao TP.Quy Nhơn làm được còn các địa phương khác lại không làm được. Việc này các đơn vị phải xem xét lại", ông Dũng dẫn chứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.