Bình Phước: Ngăn chặn hoạt động mua bán người, lừa gạt người qua Campuchia đòi tiền chuộc

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/08/2023 15:01 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán người, dụ dỗ, lừa gạt người dân qua Campuchia để cưỡng bức, ép buộc đòi tiền chuộc.

Ngày 4.8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh và các ban, ngành, địa phương đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán người, dụ dỗ, lừa gạt người dân qua Campuchia để cưỡng bức, ép buộc đòi tiền chuộc.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, thời gian gần đây, hoạt động dụ dỗ, lừa gạt, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người từ nhiều địa phương trên cả nước sang Lào, Campuchia, Trung Quốc nhằm mục đích lừa đảo qua mạng, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục, kết hôn trái pháp luật, đánh bạc... diễn biến phức tạp.

Bình Phước: Ngăn chặn mua bán người, lừa gạt người qua Campuchia để ép đòi tiền chuộc - Ảnh 1.

Lực lượng BĐBP tỉnh Bình Phước tuần tra khu vực biên giới giáp ranh với Campuchia

HOÀNG GIÁP

Các hội nhóm "lao động việc nhẹ, lương cao", "cho, nhận con nuôi", "tìm dâu cho người Trung Quốc"... được lập trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Telegram, Wechat... đã lôi kéo, lừa đảo nhiều nạn nhân qua biên giới. Trong đó, nhiều người bị ép ký hợp đồng làm việc trái pháp luật và bị cưỡng bức lao động, hành hạ, đánh đập, chà đạp nhân phẩm, bị đòi tiền chuộc, bán qua nhiều công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người; tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi phạm tội, nhất là hoạt động dụ dỗ, lừa gạt người dân qua Campuchia lao động "việc nhẹ lương cao" nhằm cưỡng bức, ép buộc đòi tiền chuộc.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đồn biên phòng trực thuộc, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thống kê người dân đi khỏi địa phương, xuất cảnh qua Campuchia hợp pháp và bất hợp pháp mà bị giam giữ, khống chế, hành hạ đòi tiền chuộc ở Campuchia; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Bình Phước: Ngăn chặn mua bán người, lừa gạt người qua Campuchia để ép đòi tiền chuộc - Ảnh 2.

Lực lượng hải quan, BĐBP Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm soát các xe chở hàng hóa xuất, nhập cảnh

HOÀNG GIÁP

Công an tỉnh rà soát, thống kê người xuất cảnh qua Campuchia bị giam giữ, khống chế, hành hạ đòi tiền chuộc để tham mưu phương án xử lý; phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP thực hiện các chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm (mua bán người) có tổ chức xuyên quốc gia.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.8

Theo Công an tỉnh Bình Phước, từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 6 tin báo tố giác tội phạm liên quan mua bán người trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 4 vụ, 21 bị can đã bị khởi tố để điều tra.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phát hiện, ghi nhận nhiều vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong đó có 23 trường hợp có dấu hiệu bị lừa gạt, dụ dỗ qua Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Hiện đã xác minh, giải cứu được 7 nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.