Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: cần luật hóa chủ trương 'lương giáo viên được xếp cao nhất'

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: cần luật hóa chủ trương 'lương giáo viên được xếp cao nhất'

08/05/2024 18:43 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng phải thể chế hóa chủ trương 'lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp' một cách bền vững khi xây dựng luật Nhà giáo.

Một đoạn trong bức tâm thư gửi toàn thể giáo viên cả nước của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn hồi tháng 4.2021

Một đoạn trong bức tâm thư gửi toàn thể giáo viên cả nước của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn hồi tháng 4.2021

ĐỒ HỌA: CHIÊU NGÔ

Sau 3 năm làm "tư lệnh" ngành giáo dục, ông Nguyễn Kim Sơn một lần nữa nhấn mạnh việc phải thể chế hóa chủ trương "lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp" một cách bền vững. Ông phát biểu trong bối cảnh Nghị quyết 29 về nội dung này sau hơn 10 năm ban hành vẫn chỉ là tuyên ngôn, không thể đi vào đời sống khi Chính phủ không quy định bảng lương riêng đối với nhà giáo.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp

MOET

Cụ thể, tại phiên họp toàn thể ban soạn thảo, tổ biên soạn Dự án Luật Nhà giáo hôm 7.5, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị việc xây dựng dự án Luật Nhà giáo cần thể hiện rõ nét hơn nữa quan điểm phát triển, tôn vinh, bảo vệ nhà giáo. Đồng thời, ông cũng yêu cầu quá trình xây dựng dự án luật Nhà giáo phải trả lời được câu hỏi mà hơn 1,6 triệu nhà giáo quan tâm, đó là "Nhà giáo sẽ được gì khi có luật này?". Đồng thời, xây dựng luật Nhà giáo phải để phát triển lực lượng nhà giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.