Các cặp vợ chồng nên đi khám vô sinh, hiếm muộn vào thời điểm nào?

Liên Châu
Liên Châu
23/11/2023 16:08 GMT+7

Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam khoảng 7,7% các cặp vợ chồng. Khoảng một nửa trong số các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dưới 35 tuổi.

Theo một nghiên cứu do Bệnh viện Phụ sản T.Ư và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội thực hiện, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng là 7,7%. Trong đó, vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%.

Vô sinh nguyên phát là khi quan hệ tình dục quá 1 năm, không sử dụng các biện pháp tránh thai mà không có thai lần nào. Vô sinh thứ phát là đã từng mang thai nhưng sau đó không thể có thai lần nữa.

Các cặp vợ chồng nên đi khám vô sinh, hiếm muộn vào thời điểm nào? - Ảnh 1.

Các cặp vợ chồng nên khám vô sinh, hiếm muộn nếu sau 6 - 12 tháng có quan hệ bình thường, không áp dụng tránh thai nhưng không thụ thai

SHUTTERSTOCK

Theo các chuyên gia, qua thực tế khám, điều trị, vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng trẻ hóa với khoảng 50% các cặp vợ chồng gặp vấn đề về vô sinh, hiếm muộn ở độ tuổi dưới 35.

Chủ động tầm soát sớm

Theo Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF (Bệnh viện Bạch Mai), vô sinh, hiếm muộn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Để phòng tránh, các cặp vợ chồng nên chủ động tầm soát vô sinh, hiếm muộn sớm. 

Về thời điểm các cặp vợ chồng nên đi sàng lọc vô sinh, TS - BS Nguyễn Thị Vân Anh (Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF) cho biết: với nhóm dưới 35 tuổi (độ tuổi sinh sản tốt nhất) đang duy trì đời sống tình dục bình thường, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng trong vòng 1 năm chưa thấy mang thai; với nhóm trên 35 tuổi đang duy trì đời sống tình dục bình thường, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng trong vòng 6 tháng chưa thấy mang thai thì nên đi thăm khám vô sinh, hiếm muộn.

Với người vợ, sẽ có 2 mốc thời gian cần thăm khám là ngày 2 chu kỳ kinh nguyệt (xét nghiệm nội tiết tố, siêu âm đếm nang thứ cấp); sau sạch kinh 2 - 3 ngày, kiêng quan hệ (để thực hiện xét nghiệm phụ khoa, X-quang tử cung, vòi trứng).

Với người chồng, khám vô sinh, hiếm muộn có thể đến khám vào bất kỳ thời gian nào nhưng cần kiêng xuất tinh từ 3 - 5 ngày trước khi đi khám để kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ được chính xác nhất.

 Bác sĩ nội trú Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF Nguyễn Phương Tú chia sẻ thêm, nam giới thường đi khám vô sinh, hiếm muộn khi có một trong dấu hiệu yếu sinh lý (ví dụ như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn) và vô sinh, hiếm muộn (sau 1 năm có quan hệ bình thường nhưng chưa có con). Các trường hợp vô sinh nguyên phát hay thứ phát đều cần khám và làm các xét nghiệm.

Hiện, các phương pháp điều trị hiếm muộn áp dụng cho các nguyên nhân gây hiếm muộn (giảm số lượng, chất lượng tinh trùng…) đã đem lại kết quả cao, tăng cơ hội làm cha, mẹ cho các cặp vợ chồng. 

Với mong muốn hỗ trợ người Việt trẻ, đặc biệt các vợ chồng mới cưới sớm phát hiện được nguyên nhân hiếm muộn và tìm ra phác đồ điều trị phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF tổ chức Ngày hội khám sức khỏe sinh sản miễn phí, áp dụng miễn phí với các dịch vụ: tư vấn sinh sản, khám phụ khoa, siêu âm tử cung phần phụ, soi tươi dịch âm đạo, khám nam khoa, xét nghiệm tinh dịch đồ.

Thời gian tổ chức: ngày 25.11 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - IVF, tầng 2, tòa nhà K2, Bệnh viện Bạch Mai.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.