Cảnh sát Mỹ vì sao ít thông tin vụ bắn chết người lao xe vào tòa lãnh sự Trung Quốc?

Cảnh sát Mỹ vì sao ít thông tin vụ bắn chết người lao xe vào tòa lãnh sự Trung Quốc?

La Vi
La Vi
11/10/2023 15:07 GMT+7

Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắn chết người điều khiển chiếc xe lao vào lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco (bang California, Mỹ) hôm 9.10.

Nhiều người đổ xô ra khỏi lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào chiều 9.10, sau khi một người lái xe lao vào sảnh văn phòng cấp thị thực của tòa nhà.

Cảnh sát cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã bắn tài xế, người này sau đó đã tử vong trong bệnh viện.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát San Francisco Kathryn Winters cho biết : "Cảnh sát đã vào đó, tìm nghi phạm và nổ súng vào [người này]. Cảnh sát đã sơ cứu và triệu tập nhân viên y tế từ Sở cứu hỏa San Francisco. Mặc dù các nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và nhân viên tại bệnh viện đã nỗ lực cứu sống nghi phạm, người này sau đó được tuyên bố đã chết tại bệnh viện".

Bà Winters cho biết vẫn chưa xác định được danh tính của người lái xe và động cơ người này hành động như vậy.

Bà không đề cập đến thương tích khác trong vụ việc.

Theo bà Winters, cảnh sát đang làm việc với các nhà điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ và giải thích lý do tại sao cung cấp rất ít thông tin chi tiết.

"Đây là một cuộc điều tra đặc biệt vì nó diễn ra bên trong sảnh lãnh sự quán Trung Quốc. Có một số cơ quan và khu vực pháp lý có liên quan. Điều này khác xa so với vụ nổ súng thông thường có sự tham gia của cảnh sát, điều này thực sự ảnh hưởng đến lượng thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp vào lúc này", bà Winters cho hay.

Cảnh sát Mỹ bắn tài xế đâm vào lãnh sự quán Trung Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng thực thi pháp luật gần lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco

REUTERS

Kênh truyền hình KTVU-TV dẫn lời một nhân chứng thuật lại rằng một người đàn ông lái xe lao qua cửa chính tòa nhà, sau đó bước ra khỏi xe có cầm theo dao. Người này tranh cãi với bảo vệ rồi bỏ chạy, sau đó còn lấy ra một cây nỏ. Nhân chứng ngày cho biết cảnh sát xuất hiện sau khoảng 5 phút, mang theo súng.

Cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại San Francisco gọi đây là một "vụ tấn công". Cơ quan này tuyên bố "lên án mạnh mẽ vụ việc và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm" trong vụ việc. Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà trắng Adrienne Watson cho biết chính quyền Mỹ "lên án vụ việc này và mọi hành vi bạo lực nhắm vào nhân viên ngoại giao nước ngoài ở Mỹ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.