Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn còn 1% đất chưa bàn giao mặt bằng

Phạm Anh
Phạm Anh
08/05/2024 19:00 GMT+7

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang chậm tiến độ so với kế hoạch vì vướng mặt bằng và mỏ vật liệu, trong đó diện tích đất tuyến chính còn 1% vẫn chưa bàn giao cho nhà thầu thi công.

Ngày 8.5, theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT), chủ đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông (2021 - 2025), thì đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang chậm tiến độ, chỉ mới thi công đạt hơn 22%. Nguyên nhân do vướng mắc về mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu thi công.

Xe cơ giới giải tỏa mặt bằng ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để bàn giao cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Xe cơ giới giải tỏa mặt bằng ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để bàn giao cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

P.A

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, dài 60,3 km, đi qua các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ, với tổng diện tích đất 494 ha. Đến ngày 30.4, diện tích đã giải phóng mặt bằng 489,2/494 ha, đạt 99% tổng diện tích quy hoạch. Hiện cả tuyến dự án còn 44 điểm vướng cây cối, nhà cửa; 33 điểm vướng hạ tầng chưa di dời.

Với tuyến chính, hiện còn 59 hộ/4,94 ha chưa bàn giao mặt bằng, trong đó, H.Tư Nghĩa có 42 hộ/3,45 ha; H.Nghĩa Hành 2 hộ/0,56 ha; H.Mộ Đức 2 hộ/0,08 ha và TX.Đức Phổ 13 hộ/0,74 ha. 

Đáng lưu ý, có những nơi người dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, có nhiều chỗ thì mặt bằng đã bàn giao nhưng lại không có đường tiếp cận. 

Mặt bằng trên tuyến chính thuộc xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) còn vướng, chưa giải tỏa được

Mặt bằng trên tuyến chính thuộc xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) còn vướng, chưa giải tỏa được

P.A

Còn về các mỏ vật liệu phục vụ thi công, chủ đầu tư dự án cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép khai thác 7/10 mỏ đất, 3/5 mỏ cát. Hiện khối lượng đất đắp còn thiếu khoảng 2,2 triệu m3 và khoảng 400.000m3 cát.

Theo các nhà thầu thi công, việc bồi thường giải phóng mặt bằng trong khai thác mỏ, thì người dân yêu cầu giá bồi thường cao, nhiều nơi dân vẫn chưa đồng thuận để nhà thầu vận chuyển cát tại một số mỏ… Đó là chưa kể, thủ tục cấp phép khai thác mỏ được cho là còn kéo dài, ảnh hưởng đến việc khai thác vật liệu thi công công trình.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn còn 1% đất chưa bàn giao mặt bằng- Ảnh 3.

Xe cơ giới thi công hầm xuyên núi số 3, thuộc TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi)

P.A

Cửa hầm xuyến núi số 3, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Cửa hầm xuyên núi số 3, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

P.A

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc chậm đưa mỏ vật liệu vào khai thác là do nhà thầu thiếu giải pháp phù hợp trong bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích mỏ và đường công vụ để vận chuyển vật liệu. 

Theo ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong tháng 5 này sẽ cấp phép tất cả các mỏ vật liệu phục vụ dự án. Riêng mỏ đã cấp phép thì nhà thầu cùng chính quyền địa phương xử lý vướng mắc, để đưa mỏ vật liệu vào khai thác.

Còn với 1% diện tích đất chưa bàn giao mặt bằng ở tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ông Hiền đã chỉ đạo các huyện, thị xã rà soát từng trường hợp để xử lý theo quy định. Trường hợp dân không đồng thuận thì tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.