Cây cầu dài 18 m làm 3 năm không xong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/10/2022 04:47 GMT+7

Cầu Vũng Giang ở tỉnh Quảng Nam được đầu tư hơn 2,4 tỉ đồng, xây dựng gần 3 năm nhưng đến nay vẫn dang dở, ngổn ngang khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

  1. Cầu vũng giang, giờ thành cầu “dở dang”

Tháng 6.2020, công trình cầu Vũng Giang (ở thôn Đồng Phú, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) được thi công. Công trình này có chiều dài khoảng 18 m, rộng 5 m, gồm 2 nhịp cầu và đường dẫn dài

12 m. Cây cầu có tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỉ đồng, do UBND xã Tam Ngọc làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Bản Việt Quảng Nam. Điều đáng nói, thời gian dự kiến hoàn thành trong vòng khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã gần 3 năm nhưng công trình vẫn đang trong tình trạng dang dở, ngổn ngang khiến việc lưu thông qua lại của gần 200 hộ dân thôn Đồng Phú gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Cầu Vũng Giang xây dựng gần 3 năm vẫn còn dang dở

Mạnh Cường

Bà Nguyễn Thị Yến (57 tuổi, ở thôn Đồng Phú) cho biết cầu Vũng Giang đóng vai trò rất quan trọng với người dân trong thôn, bởi mọi phương tiện lớn nhỏ ra vào thôn đều đi qua cầu này vì rất thuận tiện. Khi TP.Tam Kỳ có chủ trương đầu tư cây cầu này, người dân đều rất vui mừng, phấn khởi. Vì khi cầu hoàn thành sẽ giúp bà con rút ngắn quãng đường đi đến trung tâm xã, xuống TP.Tam Kỳ được gần 5 km, không còn cảnh đi đường vòng nữa. Tuy nhiên, đến nay cầu vẫn trong tình trạng dang dở.

Theo bà Yến, người lớn chúng tôi khổ mấy cũng chịu được, nhưng tội nhất vẫn là các cháu học sinh. Trời mưa gió đi đường vòng rất nguy hiểm, bởi hiện nay con đường này đã xuống cấp, lại thường xuyên bị ngập nước. “Người dân đã kiến nghị rất nhiều tại các cuộc họp, xã cũng tiếp thu ý kiến và hứa sẽ sớm hoàn thành cây cầu này nhưng đâu lại vào đó. Cầu vẫn dang dở, ngổn ngang, chẳng biết đến khi nào người dân mới có cầu để đi”, bà Yến ngao ngán.

Bà Đoàn Thị Hương (63 tuổi, ở thôn Đồng Phú), bức xúc: “Cầu có tên là Vũng Giang nhưng thi công ì ạch nên giờ người dân đã gọi với cái tên mới là cầu “dở dang” rồi. Không hiểu họ thi công kiểu gì mà cây cầu chỉ dài vọn vẹn mười mấy mét mà làm mãi không xong”.

Theo bà Hương, trước việc người dân phản ánh đi đường vòng xa quá, đường lại xuống cấp thường xuyên bị ngập nước nên chính quyền địa phương đã đổ đất, làm đường tạm qua cầu. Tuy nhiên, chỉ được một vài hôm thì cũng bị nước cuốn trôi, gây sụt lún nặng. “Đáng nói là cầu Vũng Giang làm quá chậm nên cứ mỗi lần mưa xuống, nước suối dâng cao làm thay đổi dòng chảy gây ra tình trạng sạt lở đất hoa màu của người dân gần khu vực cầu”, bà Hương nói.

Chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cầu Vũng Giang hiện nay mới làm được 2 nhịp cầu, mố cầu. Mặt cầu, lan can vẫn chưa được hoàn thiện, một đầu đường dẫn lên cầu chưa triển khai thi công. Khối lượng đất đá dùng để đắp xây dựng mố cầu và đường dẫn bị nước cuốn trôi để lại một hố sâu gần 5 m. Do bỏ lâu trong thời gian dài nên các thanh sắt, thép tại một số hạng mục trên cầu đã hoen gỉ.

Một lãnh đạo UBND xã Tam Ngọc cho hay nguyên nhân khiến dự án cầu Vũng Giang chậm tiến độ là do vướng công tác giải phóng mặt bằng và trong quá trình thi công bị ảnh hưởng một số yếu tố như thời tiết, thổ nhưỡng. Ngoài ra, đất hai bên dự án thường xuyên bị sụt lún, sình lầy. Dòng chảy qua khu vực rất lớn, nhất là vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn bị cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cản nên đổ hết về đây. “Thời gian tới thời tiết không có mưa sẽ phối hợp với đơn vị thi công triển khai rào đá, đổ đất cho người dân lưu thông qua lại. Đầu năm 2022, xã cũng đổ đất, đá làm đường tạm thời cho người dân đi lại nhưng bị trôi hết trong cơn bão số 4”, vị này nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, cho biết thành phố đã chỉ đạo xã Tam Ngọc kết thúc dự án, xử lý nhà thầu, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của địa phương. Đồng thời, giao cho Ban Quản lý dự án xây dựng TP.Tam Kỳ lên phương án khắc phục bổ sung thêm nhịp cầu...

Theo ông Ảnh, qua làm việc với địa phương thì thấy năng lực của nhà thầu thi công quá yếu. Địa phương không đưa ra được giải pháp cụ thể nào để giải quyết. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt để sớm khắc phục hậu quả. “Cái này lỗi của địa phương lẫn đơn vị thi công và một phần lỗi thiết kế. Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng, tính toán khối lượng đã thực hiện của nhà thầu, còn lại sẽ giao đơn vị mới triển khai thi công tiếp để sớm có cầu cho dân đi”, ông Ảnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.