Chelsea ‘rối beng’, HLV Sarri thừa nhận có bất đồng

Giang Lao
Giang Lao
03/01/2019 09:58 GMT+7

Sau trận hòa Southampton 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng 3.1 và dù nắm đến 72% thời gian cầm bóng nhưng Chelsea không thể ghi bàn, HLV Maurizio Sarri thừa nhận đội nhà cần gấp 1 tiền đạo mới.

[VIDEO] TÂN BINH 73 TRIỆU USD CỦA CHELSEA TÀI NĂNG NHƯ THẾ NÀO?
Theo ông Sarri: “Chelsea chơi cực tốt trong khoảng 80m của chiều dài mặt sân, nhưng 20m còn lại thì gặp quá nhiều vấn đề”. Trong tay ông Sarri hiện nay chỉ còn tiền đạo Alvaro Morata nhưng phong độ chập chờn, còn trung phong còn lại là Olivier Giroud thì chấn thương.
Vì thế, ông Sarri khẳng định: “Nếu giải quyết vấn đề của 15m hay 20m còn lại (khâu ghi bàn), thì Chelsea chắc chắn sẽ rất hay. CLB biết rõ quan điểm của tôi. Và tôi hiện đang rất cần một phương án “tác chiến” khác cho hàng công”.
Mặc dù vậy, ông Sarri tỏ ý bực mình khi biết Chelsea vừa hoàn tất mua tiền đạo người Mỹ, Christian Pulisic từ Borussia Dortmund, nhưng lại cho CLB của Đức này mượn hết mùa này và từ mùa tới mới được sử dụng ngôi sao trẻ này.
Ông Sarri nói: “Tôi không biết chi tiết gì về thương vụ này cho đến khi nó hoàn tất và được công bố (trước trận gặp Southampton). Cách đây 1 tháng CLB có hỏi tôi về cầu thủ này, và tôi nói rõ quan điểm của mình (cần ngay trong tháng 1). Thế nhưng, mới đây thì tôi mới biết khi mọi sự đã xong xuôi”.
Chính việc bất nhất này khiến Chelsea mua ngôi sao mới mà như không, và tình hình hiện nay vẫn chưa thể được giải quyết. Ông Sarri cũng nói như trách CLB: “Tôi không phải người phụ trách thị trường chuyển nhượng, nên không thể thay đổi điều gì. Giữa lúc Chelsea hiện nay thi đấu cứ 3 ngày 1 trận, vì thế tôi không nào nghĩ tới chuyện 1 năm sau. Tôi chỉ nghĩ tới trận kế tiếp và kế tiếp. Mà trận kế tiếp thì tình hình mỗi lúc càng gian nan”.
Tiền đạo Alvaro Morata thi đấu phong độ chập chờn khiến hàng công Chelsea tịt ngòi AFP
Tình hình gian nan là hiện nay Chelsea rối beng vụ các sao bị chấn thương liên tục như thêm Pedro Rodriguez và Callum Hudson-Odoi không thể thi đấu, rồi Willian cũng bị chấn thương nốt chỉ sau 37 phút thi đấu ở trận gặp Southampton. Còn người thay là Loftus-Cheek cũng bị ảnh hưởng chấn thương lưng chưa bình phục 100%. Người lành lặn còn lại là Fabregas thì sa sút phong độ.
Chính vì vậy, ông Sarri không có nhiều phương án thay thế, và rồi để phải nhận trận hoà như thua trước Southampton, khiến hiện chỉ còn hơn kình địch Arsenal xếp ngay sau có 3 điểm trong cuộc đua tốp 4. Trong khi nguy hiểm hơn, phía sau Manchester United sau 4 trận thắng liên tiếp đã rút ngắn cách biệt với Chelsea chỉ còn 6 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.