Chelsea tạm thoát vũng lầy sau chiến thắng nhọc nhằn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/12/2023 05:44 GMT+7

Noni Madueke đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước Crystal Palace tại vòng 19 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (28.12).

Chelsea của HLV Mauricio Pochettino đã sớm dẫn trước nhờ công của Mykhailo Mudryk nhưng Michael Olise đã gỡ hòa cho đội khách. Noni Madueke mang lại chiến thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge khi thực hiện quả phạt đền thành công ở phút 89, tạm giúp "The Blues" thoát khỏi khủng hoảng sau 3 trận thua trong 4 trận gần nhất.

Chelsea tạm thoát vũng lầy sau chiến thắng nhọc nhằn- Ảnh 1.

Chelsea (trái) đã gặp khó trước Crystal Palace

AFP

Chủ sở hữu Chelsea, Todd Boehly đã chi tiêu rất xa hoa trong 3 kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng "The Blues" đã phải chịu 19 trận thua trong năm dương lịch.

Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp 1 và tạo ra nhiều cơ hội dù thiếu cặp tấn công Raheem Sterling và Cole Palmer, cả hai đều bị treo giò do nhận thẻ trong trận thua sốc trước Wolves vào đêm Giáng sinh.

HLV Pochettino giao cho hậu vệ trái Ian Maatsen suất đá chính đầu tiên ở bên phải hàng công và cầu thủ 21 tuổi này đã phần nào chơi ổn. Mudryk khai thông thế bế tắc ở phút thứ 13 cho Chelsea và cũng là bàn thắng thứ 3 của ngôi sao chạy cánh người Ukraine tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Chelsea tạm thoát vũng lầy sau chiến thắng nhọc nhằn- Ảnh 2.

HLV Pochettino (phải) tạm giảm áp lực sau chiến thắng nhọc nhằn

AFP

Đội chủ nhà chơi tấn công mạnh mẽ nhưng Crystal Palace vẫn có được bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 sau một sai lầm của hàng thủ Chelsea. "The Blues" lại rơi vào thế bế tắc sau đó, còn đội khách vực dậy với hy chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng.

Khi thời gian trận đấu cạn dần, người hâm mộ Chelsea đã rất tức giận. Nhưng cơn thịnh nộ của họ chuyển sang reo hò vui mừng khi đội nhà được hưởng một quả phạt đền sau một pha phạm lỗi của Eze với Madueke ở trong vòng cấm địa. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi bình tĩnh ghi bàn trên chấm 11 m để mang lại chiến thắng nhọc nhằn cho thầy trò HLV Pochettino.

Với trận thắng này, Chelsea vẫn đứng thứ 10, kém 12 điểm so với tốp 4. Trong khi đó, thất bại khiến Crystal Palace chỉ còn cách nhóm xuống hạng 3 điểm và HLV Roy Hodgson ngày càng chịu áp lực lớn hơn.

Chelsea tạm thoát vũng lầy sau chiến thắng nhọc nhằn- Ảnh 3.

Man City ngược dòng đánh bại Everton

AFP

Ở các trận khác, nhà vô địch Man City đã lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Everton 3-1 sau khi trở về từ Club World Cup nhờ các pha lập công của Phil Foden, Julian Alvarez và Bernardo Silva. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục duy trì hy vọng giành chức vô địch Anh lần thứ 4 liên tiếp khi kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.