Chiến sự Ukraine ngày 632: Nhiễu thông tin chiến dịch tấn công vượt sông Dnipro của Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2023 05:18 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.11 tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy hai tên lửa chống hạm Neptun của Ukraine trên biển Đen.

Không quân Ukraine sáng 17.11 tuyên bố đã bắn hạ 9 trong số 10 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Nga phóng trong đêm 16-17.11.

Số UAV này được phóng từ xung quanh thành phố cảng Primorsko-Akhtarsk thuộc vùng Krasnodarsk Krai của Nga và bị bắn hạ ở các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Zhytomyr và Khmelnytskyi của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Điểm xung đột: Mỹ âm thầm chuyển vũ khí cho Israel; Nga-Ukraine khó có hòa ước?

Ngoài ra, quân đội Ukraine ngày 17.11 tuyên bố các hoạt động của họ đã khiến tổng cộng 15 tàu hải quân Nga ở biển Đen bị phá hủy và 12 tàu khác bị hư hỏng kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo Reuters.

Đến khuya 17.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố mới từ phía Ukraine.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa chống hạm Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.11 tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy hai tên lửa chống hạm Neptun của Ukraine trên biển Đen, theo Reuters.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo thành phố Sevastopol Mikhail Razvozhayev, do Moscow bổ nhiệm, ngày 17.11 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai mục tiêu trên không ngoài khơi Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea. Bán đảo này do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

"Lực lượng phòng không của chúng tôi đang hoạt động ở Sevastopol. Theo thông tin sơ bộ, hai mục tiêu trên không đã bị bắn hạ ở vùng biển [biển Đen]", ông Razvozhayev viết trên Telegram.

Ukraine nói Nga tấn công dữ dội Avdiivka nhưng tổn thất nặng nề

Ông Razvozhayev còn viết rằng không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng được báo cáo và cảnh báo không kích được đưa ra ở Sevastopol đã được dỡ bỏ.

Đến khuya 17.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga.

Xem thêm: Ukraine phóng tên lửa dồn dập vào xưởng tàu Nga ở Crimea?

Nga gây tổn thất nặng cho binh sĩ Ukaine ở sông Dnipro?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.11 tuyên bố đã gây tổn thất nặng cho binh sĩ Ukraine ở sông Dnipro trong tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo AFP. "Kẻ thù đang ở bờ phải (phía tây) của sông Dnipro và đã mất hơn 460 quân nhân, thiệt mạng và bị thương, cùng 2 xe tăng và 17 phương tiện trong nỗ lực đổ bộ lên các đảo", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Bộ Quốc phòng Nga nêu tổn thất của Ukraine sau khi quân đội Ukraine ngày 17.11 nói rằng họ đã giao tranh ác liệt với lực lượng Nga ở bờ đông sông Dnipro, nơi do lực lượng Nga kiểm soát trong nhiều tháng.

Chiến sự Ukraine ngày 632: - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine canh gác tại một vị trí cạnh sông Dnipro, tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Kherson ngày 16.11

AFP

"Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bật được người Nga khỏi các vị trí của họ ở bờ đông sông Dnipro và củng cố vị trí ở đó", phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalyov tuyên bố trên một kênh quân sự YouTube, theo Reuters.

Quân đội Ukraine đã giành lại thành phố Kherson và khu vực xung quanh thành phố này ở bờ tây sông Dnipro vào tháng 11.2022. Sông Dnipro đã trở thành đường phân chia trên phần lớn mặt trận phía nam ở Ukraine.

Đến khuya 17.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương.

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành thế chủ động từ Nga ở Biển Đen

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 630: Nga nói lính Ukraine vượt sông Dnipro chỉ sống được '2 ngày'

Nga đang tích trữ tên lửa để chuẩn bị tấn công Ukraine?

Trong cuộc gặp với các phóng viên ở Kyiv ngày 16.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng Nga có thể đang tích trữ tên lửa để tấn công những cơ sở năng lượng của Ukraine trong những tháng mùa đông sắp tới, theo AFP.

"Tôi đoán rằng họ đang tích trữ [tên lửa], nhưng họ không có nhiều tên lửa hơn so với những gì họ có trước đây", ông Zelensky cho hay, đề cập những cuộc tấn công năm ngoái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine.

Kyiv đã kêu gọi các đồng minh ở nước ngoài tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine để ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công tương tự như năm ngoái. Những cuộc tấn công đó đã khiến hàng triệu người phải sống trong giá lạnh và bóng tối trong thời gian dài, theo AFP.

Xem thêm: Ukraine nêu hiệu quả của tên lửa ATACMS do Mỹ gửi sau tuyên bố của Nga

EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

Đạn pháo được gửi cho Ukraine giảm kể từ xung đột Hamas-Israel bùng nổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.11 cho hay số đạn pháo do các đồng minh phương Tây gửi cho Ukraine đã giảm kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.

Đáng chú ý là việc cung cấp đạn pháo 155 mm rất cần thiết cho Ukraine đã "thực sự chậm lại", theo The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Zelensky.

Chiến sự Ukraine ngày 632: - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv

Reuters

Dù các quan chức phương Tây cho rằng việc ủng hộ Israel không nhất thiết có nghĩa là giảm sự chú ý đối với Ukraine, nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy việc này có thể xảy ra. Trang Axios ngày 19.10 trích dẫn bình luận từ các quan chức Israel cho hay đạn pháo 155 mm lúc đầu dành cho Ukraine đang được chuyển hướng sang Israel.

"Thật sự mà nói cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã có tác động lâu dài đến chính sách của chúng tôi đối với Ukraine", ông Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh trong bài phát biểu ngày 6.11.

Ngoài ra, Quốc hội Mỹ đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc thảo luận về dự luật tài trợ mới cho Ukraine trong nhiều tháng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16.11 đã ký một dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ sắp đóng cửa, nhưng dự luật đó không có bất kỳ khoản viện trợ nào cho Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Xem thêm: EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

Rạn nứt ngày càng gia tăng giữa tình báo phương Tây và Ukraine

Hà Lan dành thêm 2,2 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren ngày 17.11 thông báo chính phủ Hà Lan đã dành thêm 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024, theo Reuters.

Đây là một phần trong gói hỗ trợ rộng hơn mà Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine vào năm tới, bao gồm 102 triệu euro ban đầu để tái thiết và viện trợ nhân đạo. Số tiền này sẽ được tăng lên trong năm nếu cần thiết.

Bà Ollongren cho biết thêm gói mới nhất nâng tổng số tiền hỗ trợ của Hà Lan dành cho Ukraine trong cuộc xung đột Nga-Ukraine lên khoảng 7,5 tỉ euro.

"Điều quan trọng nhất đối với tôi là chúng tôi sẽ cung cấp thêm 2 tỉ euro viện trợ quân sự vào năm tới. Điều này sẽ bảo vệ sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine và đảm bảo tính liên tục, vốn rất quan trọng đối với Ukraine", Bộ trưởng Ollongren nhấn mạnh.

Cũng theo bà Ollongren, sự hỗ trợ sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu từ Kyiv và có thể bao gồm các khả năng của máy bay không người lái tiên tiến.

Xem thêm: Mỹ chi gấp 5 để mua pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.