EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

La Vi
La Vi
16/11/2023 08:36 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 14.11 cho biết mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo của Liên minh châu Âu (EU) khó có thể đạt được.

Phát biểu này được đưa ra khi Ukraine đang vướng vào cuộc chiến tiêu hao khi mùa đông đang đến gần.

Tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng EU tại Brussels, ông Pistorius nói: “Có thể cho rằng [mục tiêu] 1 triệu viên đạn sẽ không đạt được".

Ông nói thêm rằng các nước thành viên EU đang hợp tác với công nghiệp quốc phòng để tăng cường sản xuất.

Vào tháng 3, các nước thành viên EU đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng.

Cảnh báo của ông Pistorius được đưa ra 1 ngày sau khi ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, cho biết khối này có thể không đạt được mục tiêu sản xuất đạn dược để cung cấp cho Kyiv vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông cho biết EU đang nỗ lực để tăng năng lực sản xuất.

Trước mắt, quân đội các nước thành viên EU đã được đề nghị cung cấp đạn từ các kho có sẵn, với số lượng khoảng 300.000 viên.

Ông Borrell nói thêm rằng một số hợp đồng đã được ký, nhưng vẫn phụ thuộc vào tốc độ sản xuất đạn dược của các nhà máy. Ông dẫn ra số liệu 40% sản lượng công nghiệp quốc phòng đang được xuất khẩu, cho thấy năng lực sản xuất là không thiếu.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói Kyiv cần EU gấp rút đẩy mạnh khả năng cung cấp đạn dược cho quân đội Ukraine. Ông Kuleba cho rằng vấn đề không phải nằm ở việc thiếu ý chí chính trị, mà vì tình trạng yếu kém của nền công nghiệp quốc phòng.

Việc sản xuất đạn quy ước ở phương Tây suy giảm sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, khi các nước tập trung vào các loại vũ khí hiện đại hơn. Khi đó, không nhiều người tin rằng chiến tranh trên bộ quy mô lớn sẽ lại xảy ra ở châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.