Chiến sự Ukraine ngày 635: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kyiv, Nga-Phần Lan căng thẳng

21/11/2023 05:01 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20.11 đã có chuyến thăm thủ đô Ukraine mà không thông báo công khai trước đó, trong lúc căng thẳng giữa Nga và Phần Lan gia tăng.

Hãng tin AP cho hay ông Austin đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi đi tàu từ Ba Lan đến Kyiv hôm 20.11. Lãnh đạo Lầu Năm Góc dự kiến cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng như Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhnyi.

"Tôi rất vinh dự được gặp Tổng thống Zelensky ở Kyiv hôm nay để tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với Ukraine. Chúng tôi cùng với các đồng minh và đối tác của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu khẩn cấp trên chiến trường cũng như các yêu cầu phòng thủ lâu dài của Ukraine", ông Austin viết trên X (Twitter trước đây).

Điểm xung đột: Lính bắn tỉa Ukraine lập kỷ lục; Israel 'soi' địa đạo Hamas

Ông Zelensky nói rằng chuyến thăm của ông Austin là “một tín hiệu rất quan trọng đối với Ukraine”. “Chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của các bạn”, The Guardian dẫn lời tổng thống Ukraine.

Mỹ đã cung cấp hàng chục tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine và liên tục cam kết hỗ trợ Kyiv, nhưng sự phản đối của các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 635: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kyiv, Nga-Phần Lan căng thẳng - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky tiếp ông Austin tại Kyiv hôm 20.11

TÀI KHOẢN X BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ

Một hội nghị về hợp tác công nghiệp quân sự Ukraine - Mỹ tại Washington, dự kiến diễn ra vào ngày 6 và 7.12, nhằm thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine khi cuộc chiến chống lại Nga sắp chạm mốc hai năm.

Căng thẳng Nga - Phần Lan gia tăng

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, đã đưa các binh sĩ đến biên giới với Nga để giúp Lực lượng Bảo vệ Biên giới dựng rào chắn nhằm ngăn người nhập cư từ nước thứ ba, trong động thái làm gia tăng căng thẳng với Nga.

Đài Yle ngày 19.11 đưa tin quân đội Phần Lan đã được cử tới cửa khẩu Vartius gần thị trấn Kuhmo ở biên giới phía đông nước này để hỗ trợ việc dựng rào chắn tạm thời. Theo Lực lượng Bảo vệ Biên giới Phần Lan, nỗ lực này nhằm đảm bảo trật tự và an toàn công cộng trước tình hình bất ổn hiện nay.

Vartius là một trong 4 cửa khẩu giữa Phần Lan và Nga còn mở cửa, sau khi Helsinki quyết định đóng các cửa khẩu khác ở miền nam với cáo buộc Moscow hướng người di cư và người xin tị nạn từ các nước thứ ba đến biên giới hai nước.

Lầu Năm Góc mua dầu bị cấm vận của Nga?

Điện Kremlin ngày 20.11 cho biết họ vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan về việc đóng cửa các cửa khẩu trên biên giới với Nga, động thái mà Moscow cho rằng phản ánh lập trường bài Nga của Helsinki, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho biết họ đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ Phần Lan tại Moscow, nói rằng việc đóng cửa 4 cửa khẩu biên giới đã vi phạm "quyền và lợi ích của hàng chục nghìn người" ở cả hai nước.

Lãnh đạo quân y, quan chức an ninh mạng Ukraine bị cách chức

Tổng thống Zelensky ngày 19.11 cho hay ông đã cách chức thiếu tướng Tetiana Ostashchenko, lãnh đạo lực lượng quân y nước này. Bà Ostashchenko bị thay thế bởi thiếu tướng Anatoliy Kazmirchuk, đứng đầu một bệnh viện quân y ở thủ đô Kyiv, theo Reuters.

Vụ bà Ostashchenko bị cách chức diễn ra một tuần sau khi một hãng tin Ukraine loan tin về khả năng bà bị cách chức, sau các cuộc tham vấn với các nhân viên y tế và quan chức khác chịu trách nhiệm hỗ trợ quân đội.

Tổng thống Ukraine thay tướng, chỉ đạo quân đội hành động nhanh chóng

Trong ngày 20.11, chính phủ Ukraine cũng cho biết hai quan chức an ninh mạng cấp cao đã bị cách chức, giữa lúc các công tố viên công bố một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô trong cơ quan an ninh mạng của chính phủ.

Cụ thể, ông Yuuri Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP), và cấp phó của ông, Viktor Zhora, đã bị cách chức. Lý do cách chức không được đề cập, theo Reuters. SSSCIP chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên lạc của chính phủ và bảo vệ nhà nước trước các cuộc tấn công mạng.

UAV Ukraine tấn công Moscow?

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 20.11 nói rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào thủ đô Nga.

"Lực lượng phòng không ở khu đô thị Elektrostal đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bay về phía Moscow. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào tại hiện trường các mảnh vỡ rơi xuống", ông Sobyanin viết trên Telegram, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố UAV tấn công của Ukraine đã bị lực lượng phòng không đánh chặn trên địa phận tỉnh Moscow. Ukraine không lập tức đưa ra bình luận.

Tổng thống Ukraine: Hạm đội không người lái giành thế chủ động từ Nga ở biển Đen

Trong khi đó, nhà chức trách ở Ukraine cho biết các cuộc pháo kích của Nga hôm 20.11 đã giết chết ba người, đồng thời làm hư hại các đường dây điện và đường ống dẫn khí đốt tại tỉnh Dnipropetrovsk thuộc khu vực trung tâm và tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, theo Reuters.

Thống đốc Dnipropetrovsk cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã thiệt mạng và một người đàn ông bị thương trong cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga vào thị trấn Nikopol. Thống đốc Kherson cho biết hai tài xế đã thiệt mạng khi lực lượng Nga pháo kích vào bãi đậu xe của một công ty vận tải tư nhân ở địa phương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.