Chính phủ Pháp ‘tuyên chiến’ với nạn rệp hút máu

Khánh An
Khánh An
30/09/2023 17:07 GMT+7

Nạn rệp giường gây lo ngại tại thủ đô Paris của Pháp, trong khi giới chức thành phố trấn an và cho biết sẽ bảo vệ mọi người.

Chính phủ Pháp ‘tuyên chiến’ với nạn rệp giường tràn lan - Ảnh 1.

Nhân viên công ty Hygiene Premium phun thuốc diệt rệp tại khu vực L'Hay-les-Roses phía nam Paris hôm 29.9

REUTERS

Đài CNN ngày 30.9 đưa tin chính phủ Pháp tuyên bố sẽ hành động nhằm "trấn an và bảo vệ" người dân, sau khi thủ đô Paris ghi nhận tình trạng rệp giường gia tăng trên diện rộng.

Bộ trưởng Giao thông Clement Beaune cho biết ông sẽ chỉ đạo các nhà điều hành giao thông nhằm có thêm hành động đối phó loại côn trùng hút máu này.

Thực hư về “cuộc khủng hoảng” rệp ở Paris

Phát biểu được đưa ra sau nhiều lời kêu gọi từ giới chức Paris và các công đoàn thương mại, khi nhiều đoạn phim về rệp trên các phương tiện giao thông công cộng và những nơi khác như rạp chiếu phim xuất hiện trên mạng xã hội.

Đài LCI hôm 29.9 dẫn lời phó thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho hay tình trạng rệp giường đang tràn lan. "Các bạn phải hiểu rằng trên thực tế không ai an toàn cả, rõ ràng là có yếu tố rủi ro nhưng trên thực tế, bạn có thể bị rệp bám ở bất cứ đâu và mang chúng về nhà", ông cảnh báo.

Cách đây 3 năm, chính phủ Pháp đưa ra chiến dịch chống rệp giường, bao gồm việc lập một trang web chuyên ngành và đường dây nóng báo tin, sau khi côn trùng này xuất hiện ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, ông Gregoire nói rằng dù triển khai kế hoạch trên, vẫn có khoảng 3,6 triệu người vào Paris mỗi ngày và rệp giường vẫn không hết tại những vùng ven thành phố.

Chuyên gia Johanna Fite tại Cơ quan quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, Môi trường và Nghề nghiệp Pháp (Anses) nói rằng nạn rệp giường là "hiện tượng xuất hiện tại Pháp và hầu như mọi nơi trên thế giới".

"Nguyên nhân chủ yếu là do sự di chuyển của mọi người, những người đi du lịch, người ở trọ ngắn ngày và mang về rệp trong hành lý", cô phân tích và nói thêm rằng ngày càng có nhiều rệp giường kháng thuốc diệt côn trùng.

"Chúng tôi quan sát thấy ngày càng có nhiều quần thể rệp có khả năng kháng thuốc, vì vậy không có phương pháp điều trị thần kỳ nào để loại bỏ chúng", chuyên gia này cho biết.

Tuy nhiên, phó thị trưởng Paris cảnh báo không nên lo lắng quá mức về vấn đề này, đồng thời cho biết "ngày càng có nhiều người dân Paris tìm đến các dịch vụ thông tin của tòa thị chính để biết thông tin về rệp".

Olympic Paris 'sang chảnh' khi được trùm đồ hiệu LVMH tài trợ

Thông tin về rệp giường xuất hiện khi Paris chuẩn bị tổ chức Thế vận hội 2024, nhưng giới chức thành phố nói rằng côn trùng này không phải là mối đe dọa đối với sự kiện sắp tới, vì "rệp giường xuất hiện từ trước và vẫn tồn tại sau đó", trong khi sự kiện là dịp để mọi người cùng nhau đối phó vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.