Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục tiên phong về phát triển kinh tế

29/03/2022 18:05 GMT+7

Đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đồng Tháp tiếp tục là tỉnh tiên phong của khu vực ĐBSCL về phát triển kinh tế , phát triển nhiều mô hình sản xuất mới.

Ngày 29.3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của T.Ư đến thăm, làm việc với tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế hợp tác.

Gợi ý Đồng Tháp tổ chức Festival hoa Sa Đéc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm làng hoa Sa Đéc, tìm hiểu mô hình Hội quán Cùng nhau làm du lịch Sa Đéc - nơi tập hợp các nhà vườn cùng nhau hợp tác phát triển du lịch làng hoa Sa Đéc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư và tỉnh Đồng Tháp thăm mô hình du lịch tại làng hoa Sa Đéc

TRẦN NGỌC

Theo Hội quán Cùng nhau làm du lịch của TP.Sa Đéc, nhờ được chia sẻ, hỗ trợ kinh nghiệm làm ăn, chia sẻ về kỹ thuật canh tác mà kinh tế của các hội viên ngày càng phát triển. Với 1.000 m2 đất nông nghiệp trồng hoa kiểng, thu nhập của người dân chỉ khoảng 100 triệu đồng/năm thì qua kết hợp với mở điểm tham quan du lịch, thu nhập của người trồng hoa trên cùng diện tích đã tăng gấp vài lần. Hơn hết là quảng bá được hình ảnh làng hoa Sa Đéc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình hội quán của Đồng Tháp để tập hợp người dân cùng nhau bàn bạc, liên kết phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ phải sang) tìm hiểu mô hình sản xuất lúa của HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (H.Tháp Mười)

TRẦN NGỌC

Qua đó, Chủ tịch nước gợi ý, làng hoa Sa Đéc được hình thành lâu đời và rất nổi tiếng. Nơi đây có vẻ đẹp rất cuốn hút nên tỉnh Đồng Tháp cũng có thể tổ chức lễ hội hoa hoặc Festival hoa Sa Đéc giống như Đà Lạt nhằm thu hút khách du lịch, tìm cơ hội để xuất khẩu hoa sang nước ngoài tăng thu nhập cho người dân. Chủ tịch nước nhắn nhủ, trong thời gian tới, người trồng hoa Sa Đéc cần liên kết, hợp tác nghiên cứu đa dạng các sản phẩm từ hoa kiểng và sản xuất quy mô lớn theo hướng hữu cơ để tăng thêm thu nhập; cần thể hiện tinh thần “3 cùng”: cùng nhau xây dựng, cùng nhau quản trị, cùng nhau thụ hưởng để cùng nhau thắng lợi trong sản xuất.

Tiếp tục về phát triển kinh tế

Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (H.Tháp Mười) với 108 thành viên, lợi nhuận bình quân 300 triệu đồng/năm/người để tìm hiểu quá trình hợp tác, phát triển của HTX. Chủ tịch nước rất vui khi biết HTX đã vượt qua nhiều thách thức để trở thành một trong những HTX điển hình của tỉnh, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.

Tính đến năm 2022, tỉnh Đồng Tháp có 1.068 tổ hợp tác với hơn 50.000 thành viên và 215 Hợp tác xã (HTX) với hơn 55.000 thành viên, đa số HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp; lợi nhuận bình quân là 320 triệu đồng/người.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực tế tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Đông 2 (H.Tháp Mười)

TRẦN NGỌC

Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực vượt qua thách thức để phát triển, nhiều năm liền đứng trong top cả nước về chỉ số PCI cấp tỉnh. Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục là tỉnh tiên phong của khu vực ĐBSCL về phát triển kinh tế, phát triển nhiều mô hình sản xuất mới và tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống nông dân. Cần đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu...

Khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh quan tâm phát triển các tổ hợp tác, mô hình hợp tác xã điển hình để người dân tham gia phát triển kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.