Chú trọng các hành lang kinh tế trong quy hoạch quốc gia

Mai Hà
Mai Hà
22/12/2022 06:29 GMT+7

Chiều 21.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường diễn ra vào tháng 1.2023.

Báo cáo tờ trình, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết Quy hoạch tổng thể quốc gia (gọi tắt là Quy hoạch) lần đầu được xây dựng theo quy định của luật Quy hoạch. Theo đó, nội dung quy hoạch xác định việc phân bố và tổ chức không gian các hoạt động KT-XH, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 21.12

QH

Cho ý kiến góp ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý đơn vị soạn thảo cần nhấn mạnh đến định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Về phát triển kết cấu hạ tầng đề nghị nhấn mạnh phát triển đồng bộ hiện đại hạ tầng kỹ thuật, thông tin, năng lượng và hạ tầng số quốc gia; xác định cụ thể khung kết cấu hạ tầng quốc gia bên cạnh đường bộ chú trọng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đa phương thức vận tải khác...

Về phát triển hành lang kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quy hoạch đã tập trung phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây thay vì chỉ chú trọng phát triển theo hướng Bắc - Nam như trước đây. “Nếu chúng ta không chú ý tới hướng đông tây sẽ không tận dụng được lợi thế của các cảng. Trước đây, nếu không xây dựng cảng Lạch Huyện, thì hàng hóa Trung Quốc, ASEAN sẽ qua cảng Phòng Thành (Trung Quốc) mà không qua cảng Lạch Huyện”, Chủ tịch Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc chú trọng kết nối các hành lang kinh tế thành chuỗi với các hành lang của khu vực và quốc tế.

Chưa xem xét bất cập BOT tại kỳ họp bất thường tháng 1.2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã thống nhất 5 nội dung quan trọng sẽ được đưa ra trong kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra từ 5 - 9.1.2023. Theo đó, QH xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, thông qua dự thảo luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Xem xét việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật Dược.

Đối với nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, do Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu chính thức nên Ủy ban Thường vụ QH chưa xem xét, cho ý kiến; do đó chưa có cơ sở để trình QH xem xét nội dung này tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Đặc biệt, có 3 hành lang quan trọng cần ưu tiên nguồn lực phát triển gồm hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để kết nối “một vành đai, một con đường”, Lao Bảo - Đông Hà - Đà Nẵng, Mộc Bài - TP.HCM - Vũng Tàu. Từng hành lang kinh tế không có nghĩa phải đầu tư đồng bộ, toàn diện ngay mà nên có những đoạn, tuyến quan trọng, cần phải ưu tiên nguồn lực phát triển trước vì đầu tư cả hành lang cần nguồn lực rất lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.