Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị nạn vì động đất tại Đài Loan

Thu Hằng
Thu Hằng
03/04/2024 17:27 GMT+7

Một trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra sáng nay 3.4 tại Đài Loan đã làm hàng chục người thương vong. Hiện chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị nạn trong trận động đất này.

Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, trận động đất diễn ra lúc 7 giờ 58 phút ngày 3.4, theo giờ Đài Loan, có cường độ 7,2 độ Richter. Tâm chấn của trận động đất cách tòa thị chính Hoa Liên (huyện duyên hải phía đông Đài Loan) 25 km về phía nam - đông nam, độ sâu chấn tiêu 15,5 km. 

Chưa ghi nhận lao động Việt Nam bị nạn vì động đất tại Đài Loan- Ảnh 1.

Hình ảnh sau trận động đất ở Hoa Liên ngày 3.4

AFP

Cơ quan Thời tiết T.Ư Đài Loan (CWA) cho biết, cường độ cao nhất là 6 độ Richter được cảm nhận tại Hoa Liên; các huyện Nghi Lan, Miêu Lật là trên 5 độ Richter. Trong khi đó, các khu vực Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Đào Viên, Nam Đầu, Tân Trúc và Trương Hóa là dưới 5 độ Richter. Hầu hết các phần còn lại của Đài Loan trải qua cường độ 4 độ Richter.

Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam, CAW cảnh báo về khả năng dư chấn có cường độ từ 6,5 đến 7 độ Richter sẽ xảy ra trong 3 - 4 ngày tới.

Đây là trận động đất mạnh nhất Đài Loan trong vòng 25 năm qua (kể từ trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào ngày 21.9.1999).

Hầu hết các khu vực trên khắp Đài Loan đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, do tâm chấn vừa nông, vừa gần với đất liền. 2 tòa nhà ở TP.Hoa Liên đã nghiêng ở các góc nghiêm trọng.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm ứng phó thảm họa T.Ư Đài Loan, tính đến 12 giờ trưa cùng ngày đã ghi nhận 4 người tử vong, 57 người bị thương.

Dịch vụ tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Đài Bắc và một số địa phương phải tạm đình chỉ từ 40 - 60 phút để kiểm tra an toàn định kỳ, mặc dù không có báo cáo về sự bất thường.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cho biết, ngay sau khi trận động đất xảy ra, ban quản lý đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình liên quan đến người lao động Việt Nam. 

"Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào là người lao động Việt Nam bị nạn trong trận động đất trên. Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan đang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình liên quan để phục vụ công tác bảo hộ công dân; cũng như các khuyến cáo từ cơ quan chức năng Đài Loan", đại diện Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cho biết. 

Theo Bộ LĐ-TB-XH, Đài Loan là thị trường lao động được nhiều người đi làm việc, chỉ sau Nhật Bản. 

Năm 2023, có 58.620 lao động sang Đài Loan làm việc. Có khoảng 258.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, chủ yếu trong các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng, khán hộ công tại cơ sở dưỡng lão và khán hộ công gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.