Con mắc bệnh hiếm, mẹ gấp hạc giấy cầu nguyện cho con cùng các bạn

Con mắc bệnh hiếm, mẹ gấp hạc giấy cầu nguyện cho con cùng các bạn

01/03/2024 07:00 GMT+7

Bắt đầu từ năm 2008, ngày cuối cùng của tháng 2 hàng năm (28 hoặc 29 tháng 2) đã được Tổ chức Bệnh hiếm Châu Âu chọn làm ngày Quốc tế bệnh hiếm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cứ trong 15 người thì có 1 người bị ảnh hưởng bởi bệnh hiếm, trong đó có tới 58% trẻ em. Bệnh hiếm không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, xã hội.

Con mắc bệnh hiếm, mẹ gấp hạc giấy cầu nguyện cho con cùng các bạn- Ảnh 1.

Chương trình Ngày bệnh hiếm nhân kỷ niệm ngày Quốc tế bệnh hiếm 29.2 với chủ đề "Ươm mầm cuộc sống" đã diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Trang Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.