Cư dân Trung Quốc lội bùn ngập chân dọn dẹp sau lũ kỷ lục

Cư dân Trung Quốc lội bùn ngập chân dọn dẹp sau lũ kỷ lục

La Vi
La Vi
09/08/2023 08:01 GMT+7

14 người được báo cáo đã chết vào cuối tuần qua tại thành phố Thư Lan (Trung Quốc). Đây là con số thương vong mới nhất sau khi miền bắc Trung Quốc hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt kỷ lục do cơn bão Doksuri gây ra.

Tại thành phố Trác Châu (Trung Quốc), cư dân địa phương đang trở về nhà để tính toán thiệt hại đối với nhà cửa và sinh kế của mình sau trận lũ lụt kỷ lục.

Li Yujie là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trong khu vực. Chị quay lại và thấy cửa hàng của mình ngập trong bùn rác, khiến hầu hết hàng hóa không thể bán được nữa. Chị vẫn còn choáng váng và không thể dọn dẹp được.

Người dân Trung Quốc hứng chịu thiệt hại sau lũ - Ảnh 1.

Cửa hàng vật liệu xây dựng của chị Li Yujie sau cơn lũ

REUTERS

Gần đó, một người dân khác cho biết nhà mình cũng gặp cảnh tương tự: "Vừa bước vào nhà đã thấy bùn lầy ngập cả mấy tấc. Đồ đạc đổ nát, nước lũ ngập ướt hết. Tôi ước tính mực nước lũ cao ngang mình - 1,75 m - ở trong nhà ngập nước cao như vậy đó. Ngoài sân nồng nặc mùi hôi thối, dọc đường thì nhà cửa đổ sập".

Người dân Trung Quốc hứng chịu thiệt hại sau lũ - Ảnh 2.

Bìa các tông và nhiều đồ đạc bị hư hại trong một nhà máy ở Trác Châu

REUTERS

Vùng đông bắc Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc đã chịu lượng mưa lớn và lũ lụt sau khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào miền nam Trung Quốc 2 tuần trước.

Giới chức thông báo 14 người đã thiệt mạng vào cuối tuần qua tại thành phố Thư Lan của Trung Quốc.

Truyền thông nước này chiếu cảnh thành phố hoàn toàn ngập trong nước lũ, hàng cứu trợ được vận chuyển đến người dân bằng máy bay trực thăng, và người dân được các nhân viên cấp cứu cõng đến nơi sơ tán an toàn.

Bắc Kinh và Hà Bắc báo cáo có hơn 20 người tử vong vào tuần trước.

Giới chức vẫn chưa công bố tổng số người chết trên toàn quốc, nhưng những trận mưa kỷ lục đã làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người dân.

Cuối tuần trước, Trung Quốc đã phân bổ thêm 48,8 triệu USD để hỗ trợ công tác cứu hộ và sửa chữa nhà cửa ở các vùng bị lũ lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.