Cử tạ Thái Lan có thể bị cấm dự SEA Games 30 vì doping

20/09/2019 07:43 GMT+7

Trong tuần tới, Hiệp hội Cử tạ Nghiệp dư Thái Lan (TAWA) sẽ biết được họ có thể cử các lực sĩ tham dự SEA Game s 30 tại Philippines hay không sau khi không thể dự Giải vô địch cử tạ thế giới năm nay ngay trên sân nhà sau hàng loạt bê bối doping.

Phát biểu trong buổi họp báo tại sân vận động trong nhà ở Pattaya, ông Intarat Yodbangtoey - Chủ tịch Danh dự của TAWA, cho biết Liên đoàn cử tạ quốc gia yêu cầu chỉ gửi các lực sĩ ở lứa tuổi thanh thiếu niên tham dự SEA Games 2019, sẽ diễn ra từ ngày 30.11 - 11.12 tại Philippines. Ông Yodbangtoey - người cũng là Phó chủ tịch thứ nhất của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF), tuyên bố điều đó sẽ là “nền tảng cho thế hệ mới của cử tạ”.
Theo báo giới Thái Lan, IWF vào ngày 26.9 tới sẽ đưa ra quyết định về việc VĐV nước này có được tham dự SEA Games 30 hay không.

Intarat Yodbangtoey - Chủ tịch Danh dự của TAWA, xin lỗi người hâm mộ vì bê bối doping

AFP

Thái Lan đã gây bất ngờ lớn hồi tháng trước khi tuyên bố họ muốn tranh tài tại Giải vô địch Cử tạ Thế giới 2019 khởi tranh từ ngày 18.9 tại Pattaya. Thế nhưng, hy vọng của đất nước xứ sở chùa Vàng đã bị IWF dập tắt với tuyên bố “không có lực sĩ Thái Lan nào sẽ được xác nhận đủ tư cách để tham dự”.
Tại Giải vô địch Cử tạ Thế giới hồi năm ngoái tại thủ đô Asgabat (Turkmenistan), có đến 9 lực sĩ cử tạ Thái Lan cho kết quả dương tính, trong đó có 2 VĐV từng là nhà vô địch Olympic. Ngay sau đó, TAWA đã tự nguyện rút VĐV khỏi các giải đấu quốc tế hồi tháng 3, nhưng lại đổi ý và tuyên bố muốn cử các lực sĩ tham dự giải thế giới ở Pattaya để có cơ hội giành vé dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).
Trong số 9 thành viên của đội tuyển Thái Lan có kết quả kiểm tra dương tính với doping tại Ashgabat 2018, có 3 lực sĩ đoạt HCV và 2 lực sĩ (Sukanya Srisurat và Sopita Tanasan) từng giành chiến thắng tại Olympic 2016. Ban đầu, những mẫu xét nghiệm của họ được kết luận là “sạch”, nhưng khi được đưa kiểm tra thêm tại phòng thí nghiệm ở Cologne (Đức) cho kết quả dương tính.
Thông tin về những vi phạm trên bị xì ra từ từ, vẽ lên một bức tranh tồi tệ hơn bao giờ hết về TAWA lần lượt qua các tháng (từ tháng 12.2018 đến tháng 2.2019), trong đó có 2 lực sĩ từng bị cấm thi đấu lại cho kết quả dương tính lần nữa vào tháng 4. Đến thời điểm án cấm thi đấu cuối được đưa ra ngày 4.4 - lúc này Thái Lan có tổng cộng 12 trường hợp vi phạm quy định doping chưa được giải quyết trong vòng 1 năm, thì TAWA đã tự nguyện rút khỏi các giải đấu quốc tế với thông báo “để đảm bảo danh dự và phẩm giá đầy tự hào của chúng tôi”.

Thái Lan bị cấm dự giải cử tạ thế giới năm nay được diễn ra trên sân nhà

IWF

Theo AFP, ông Yodbangtoey tin rằng những VĐV dính doping ở Turkmenistan là do sử dụng gel giảm đau theo hướng dẫn của một cựu HLV. Họ đã không biết rằng loại gel đó chứa những thành phần của một loại thuốc steroid đồng hóa. Ông Yodbangtoey cũng cho rằng các mẫu của VĐV Thái Lan bị kiểm tra khắt khe hơn nên dường như không có sự “công bằng”. Tuy nhiên, trước cảnh báo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ xem xét loại cử tạ khỏi Olympic 2024, ông Yodbangtoey đã phải hạ giọng, đồng thời thay mặt TAWA xin lỗi với sự hối tiếc sâu sắc rằng: “Chúng tôi đã không thể mang lại niềm hạnh phúc cho người dân Thái Lan như trong quá khứ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.